Thể thao trong nước
VCK U19 quốc gia 2018:

Cúp về miền Hồng Ngự

ClockThứ Năm, 15/03/2018 20:13
TTH.VN - Trên khán đài sân Tự Do chiều 15/3, HLV Park Hang-seo đã có mặt để dự khán trận chung kết giữa U19 Đồng Tháp – U19 Hà Nội nhằm chọn ra những chân sút xuất sắc nhất bổ sung cho tuyển U23 Việt Nam.

Hà Nội và Đồng Tháp vào chung kết U19 quốc gia 2018VCK U19 quốc gia 2018: Huế sớm dừng cuộc chơiHiệu ứng & hơn thế nữaHuế thúc thủ trên sân nhà ở trận khai mànHuế gặp đối thủ đáng gờm ở trận khai màn VCK U19 quốc gia 2018Cơ hội giao lưu với U23 Việt Nam và HLV Park Hang-seo

Với tính chất quan trọng ở trận chung kết, cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Hà Nội và Đồng Tháp diễn ra khá thận trọng ngay từ phút đầu khai cuộc.

Được đánh giá trên chân nhưng những cố gắng trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên của đội bóng Thủ đô đều không đem lại kết quả trước hàng phòng ngự chơi áp sát với nền tảng thể lực dồi dào bên phía Đồng Tháp.

U19 Hà Nội (áo vàng) liên tục có những pha tấn công biên khá nguy hiểm

Sang hiệp hai, Hà Nội tăng tốc với liên tiếp những pha dọc biên khá nguy hiểm. Tuy nhiên, bên cạnh lối chơi bọc lót khá hiệu quả của đối phương, những học trò của HLV Vũ Hồng Việt dường như nôn nóng nên đánh mất khá nhiều cơ hội chuyển hoá thành bàn ở pha dứt điểm cuối cùng.

Càng về cuối trận, Hà Nội liên tục dâng cao và có không dưới 5 cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, bằng lối chơi tập trung và khá bản lĩnh, Đồng Tháp vẫn đứng vững trước sức ép của đối phương, đồng thời có lợi thế hơn người ở phút 89 khi một cầu thủ Hà Nội nhận thẻ đỏ rời sân. Dẫu vậy, với 2 phút bù giờ, Đồng Tháp cũng không thể vượt qua Hà Nội và đành phân thắng bại trên chấm 11m.

Ở loạt đá phạt đền cân não, bằng phản xạ tuyệt vời của thủ môn Nguyễn Nhật Trường, Đồng Tháp đã hạ bệ đương kim vô địch Hà Nội với tỷ số 3-2 sau 5 lượt sút để đăng quang tại VCK U19 quốc gia 2018.

Những hình ảnh tại trận chung kết U19 quốc gia 2018:

HLV Park Hang-seo và lãnh đạo tỉnh dự khán trận chung kết

Rất đông khán giả đến sân Tự Do cổ vũ cho 2 đội

Nim vui của Đồng Tháp sau loạt Penalty cân não

Cảm xúc vỡ oà bên ngoài sân cỏ

Nguyễn Nhật Trường (Đồng Tháp) là cầu thủ nhận 2 danh hiệu thủ môn xuất sắc và cầu thủ xuất sắc

Ngoài các giải cá nhân còn có tặng thưởng cho đội hình tiêu biểu của giải

Lãnh đạo tỉnh và quan chức LĐBĐ Việt Nam chia vui cùng nhà vô địch

Võ Nhân (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Return to top