Thể thao trong nước

Lan man bóng đá Huế

ClockChủ Nhật, 28/07/2024 07:58

Hồ Thanh Minh và khát vọng trở lại tuyểnTri ân người hâm mộ

1 - CLB Bóng đá Huế khép lại mùa giải hạng Nhất Quốc gia 2023 - 2024 với vị trí thứ 5/11 đội dự giải – thành tích khá tốt đối với đội bóng đang luôn ở tình thế “lên chẳng đặng – xuống chẳng đành”. Về cá nhân, tiền đạo Hồ Thanh Minh xếp thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới với 10 bàn thắng, cũng như góp mặt trong đội hình tiêu biểu giải hạng Nhất mùa bóng vừa qua.

 Sân vận động Tự Do là sân nhà của CLB Bóng đá Huế sẽ được sửa chữa hoàn thành hệ thống đèn vào năm 2025. Ảnh: Wikipedia

Từ những biểu hiện nổi bật trên nhiều mặt trận, Hồ Thanh Minh trở thành tân binh của đương kim vô địch V-League Hà Nội FC mùa giải 2024 - 2025 tới đây, sau khi hợp đồng chuyển nhượng giữa “voi rừng” và đội bóng Thủ đô ký kết thành công.

Với nhiều người hâm mộ bóng đá Huế, đây là một tổn thất lớn, thậm chí có thể do dành nhiều tình yêu đối với cầu thủ này nên không ít người cho rằng, chân sút người Tà Ôi… có phần “tuyệt tình”, nhất là trong giai đoạn đội bóng Cố đô đang “thay máu” lực lượng, rất cần những đầu tàu để dẫn dắt thế hệ đàn em.

Trên góc độ tình cảm, có thể lý giải luồng ý kiến có phần tiêu cực này. Còn công tâm mà xét, chuyện Hồ Thanh Minh tìm bến đỗ mới hoàn toàn hợp lý.

Nếu như đa số cầu thủ khoác áo CLB Bóng đá Huế trưởng thành từ các lứa năng khiếu, các lứa U11-13, tức là được đào tạo từ nhỏ lên thì Hồ Thanh Minh là một trường hợp “khác lạ” khi chân sút này được phát hiện lúc đã 17 tuổi, thời gian gắn bó với CLB Bóng đá Huế không dài. Và phải đến năm 20 tuổi, Hồ Thanh Minh mới thật sự được nhiều người biết đến qua những cống hiến, thành tích đáng ghi nhận trong màu áo CLB Bóng đá Huế và Quốc gia.

Sau hơn 5 năm cống hiến cho đội chủ sân Tự Do, với độ tuổi 25, ước tính, Hồ Thanh Minh còn có thể chơi bóng đỉnh cao trong khoảng 10 năm nữa. Trong tình thế đội bóng Cố đô chưa biết đến lúc nào mới “muốn” góp mặt ở sân chơi V-League, 10 năm của Minh là quãng thời gian nói ngắn thì không ngắn, nhưng dài cũng không dài, bởi không ai có thể lường trước những vấn đề ngoài ý muốn. Nên thời điểm đang ở “độ chín” như bây giờ, để phát triển sự nghiệp, việc tìm bến đỗ mới có đẳng cấp, tham vọng cao hơn là điều hợp tình, hợp lý.

2 – Nhiều người thắc mắc, khoảng từ năm 2022 đến nay, sân Tự Do vắng bóng các trận đấu thuộc vòng chung kết (VCK) U21 Quốc tế, VCK các giải U Quốc gia. Một số trận đấu hạng Nhất rơi vào tầm chiều muộn - người hâm mộ thường gọi là “đá đèn”, cũng vắng hẳn. Họ cần biết lý do.

Trước đây, nhờ được đầu tư, sân vận động (SVĐ) Tự Do đủ tiêu chuẩn tổ chức các giải đấu lớn, nên một thời gian dài, Huế liên tục đăng cai VCK các giải U Quốc gia, U21 Quốc tế.

Tuy nhiên, sau thời gian sử dụng, quá nửa bóng đèn của 4 cột đèn ở 4 góc sân Tự Do đã bị cháy, số bóng đèn còn lại không “gánh” đủ ánh sáng để tổ chức những trận đấu rơi vào thời điểm chiều muộn. Đây là một thiệt thòi cho CLB Bóng đá Huế lẫn cổ động viên, bởi vào mùa nắng nóng, “đá đèn” giải quyết được nhiều tác động xấu đến thể lực, chuyên môn cầu thủ và thời tiết mát mẻ cũng giúp kéo khán giả đến sân đông hơn.

Trước đây, đa phần VCK các giải U chỉ quy tụ 8 đội bóng. Nhưng với điều lệ mới ban hành, số đội bóng tham dự đã lên đến 12, có giải 16 đội. Điều này khiến địa phương đăng cai phải có ít nhất 2 sân đủ tiêu chuẩn mới có thể đáp ứng yêu cầu, chưa kể sân vệ tinh để phục vụ cầu thủ tập luyện.

Hiện, Huế chỉ mới có SVĐ Tự Do đủ tiêu chuẩn, 2 sân phụ (đường Hà Huy Tập) một mặt chưa đáp ứng yêu cầu, mặt khác đã được thu hồi để xây dựng Quảng trường Văn hóa & Thể thao.

Tuy nhiên, chuyện này sẽ không còn kéo dài khi mới đây, tỉnh đã đồng ý chủ trương đầu tư dàn đèn, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025. Điều này không chỉ giúp sân Tự Do “sáng đèn” trở lại, mà các hoạt động văn hóa, lễ hội quy mô, các sự kiện chính trị quan trọng... cũng có không gian để tổ chức hoành tráng, trang trọng hơn.

Dẫu vậy, cũng cần tính đến việc sớm bố trí quỹ đất để xây thêm SVĐ đủ tiêu chuẩn và sân vệ tinh. Không chỉ giúp các cầu thủ có nơi tập luyện ổn định, khi có thêm sân mới đủ tiêu chuẩn sẽ giúp Huế tiếp tục đăng cai trở lại VCK các giải U và những giải đấu cấp độ cao hơn. Điều này vừa giúp phong trào bóng đá càng lúc càng lan tỏa, vừa góp phần giúp kích cầu du lịch, phát triển kinh tế - xã hội.

Cứ tạm tính, trung bình 1 VCK quy tụ khoảng 300-500 cầu thủ, HLV... (chưa kể người thân, cổ động viên đi theo), đem nhân với ít nhất 10 ngày lưu trú thì rõ ràng đây là con số đáng để cân nhắc...

Hàn Đăng
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Cây nhà lá vườn”

CLB Bóng đá Huế bước vào mùa giải 2024 - 2025 với sự thay đổi lớn về mặt lực lượng. Những cựu binh đã tìm bến đỗ mới và thử thách chờ đón các cầu thủ trẻ, với nguồn lực “cây nhà lá vườn”.

“Cây nhà lá vườn”
Thông tin doanh nghiệp:
Làm sao để tránh nói lan man khi phỏng vấn xin việc?

Trong con đường tìm kiếm việc làm đầy cạnh tranh, ấn tượng đầu tiên là vô cùng quan trọng. Một buổi phỏng vấn thành công không chỉ dựa vào kiến thức và kỹ năng mà còn phụ thuộc vào khả năng truyền tải thông điệp một cách rõ ràng, súc tích. Nói lan man trong buổi phỏng vấn xin việc có thể khiến nhà tuyển dụng đánh giá thấp khả năng tập trung và chuyên nghiệp của bạn.

Làm sao để tránh nói lan man khi phỏng vấn xin việc
Ngã ngũ chuyện của “voi rừng”

Ngày 1/8, CLB Bóng đá Huế hội quân chuẩn bị cho mùa giải hạng Nhất 2024 - 2025 mà không có tiền đạo chủ lực Hồ Thanh Minh. Lý do là trước đó, chân sút người Tà Ôi đã trở thành tân binh của CLB Bóng đá Hà Nội - đương kim “đệ tam anh hào” V-League theo dạng chuyển nhượng tự do. Đồng nghĩa, Hồ Thanh Minh không còn là người của CLB Bóng đá Huế.

Ngã ngũ chuyện của “voi rừng”
Khoảng trống Hồ Thanh Minh

Trước mùa giải mới, chân sút chủ lực Hồ Thanh Minh chia tay sân Tự Do để đầu quân cho CLB Hà Nội. Việc ra đi của tiền đạo chất lượng nhất của CLB Huế đặt ra cho HLV trưởng Nguyễn Đức Dũng bài toán khi phải tìm người thay thế Hồ Thanh Minh lĩnh xướng hàng công. Đây là bài toán không dễ tìm ra lời giải, khi CLB Huế không phải là CLB “giàu vì gạo, bạo vì tiền”. Trong khi đó, lực lượng hiện tại thì vẫn chưa có ai đủ “trình” để bù đắp khoảng trống mà cựu tuyển thủ U23 quốc gia người A Lưới để lại.

Khoảng trống Hồ Thanh Minh
Lê Văn Trương lên tuyển

Cựu tuyển thủ quốc gia Lê Văn Trương đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) gọi lên đội tuyển quốc gia. Tất nhiên rồi, lần này Lê Văn Trương lên tuyển không phải tư cách là một cầu thủ, mà là một trợ lý huấn luyện viên ở đội tuyển U19 quốc gia cho huấn luyện viên trưởng Hứa Hiền Vinh. Với bóng đá Huế, Lê Văn Trương là HLV thứ hai được VFF tín nhiệm sau HLV Đoàn Phùng đã có một thời gian ngắn dẫn dắt đội tuyển U20 Việt Nam vào năm 2005.

Lê Văn Trương lên tuyển
Return to top