Thể thao trong nước
Vòng loại Giải bóng đá vô địch U19 quốc gia 2024:

Thắng to, U19 Huế nuôi hy vọng

ClockThứ Năm, 18/01/2024 10:11
TTH.VN - Chiều 17/1, U19 Huế có trận đấu cuối cùng lượt đi bảng C Vòng loại Giải bóng đá vô địch U19 quốc gia năm 2024 gặp Sông Trà Quảng Ngãi, đội bóng yếu nhất bảng, toàn thua cả 3 trận trước đó, thủng lưới đến 16 bàn và không ghi được một bàn thắng nào, trong đó có trận thua đậm Sông Lam Nghệ An đến 7 bàn không gỡ.

Huế khởi đầu bằng một trận hòaHuế gỡ hòa ở phút bù giờ, Sông Lam Nghệ An thắng vùi dập U19 Huế có 4 cầu thủ thuộc biên chế đội Hạng Nhất Quốc giaThầy trò HLV Dương Công Quốc tham dự Vòng loại Giải bóng đá Vô địch U19 Quốc gia

Đội hình U19 Huế trong trận đấu với Sông Trà Quảng Ngãi. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Học trò của ông Dương Công Quốc cũng có một khởi đầu không như ý muốn. Thi đấu chủ động trong trận đấu mở màn và đã vươn lên bàn dẫn trước do công của cầu thủ Võ Văn Tuấn Kiệt ở phút 81, thế nhưng Vi Đình Thượng và các đồng đội đã không bảo toàn được chiến thắng khi để  Trần Thanh Bình gỡ hòa cho Quảng Nam 1-1 ở phút 88.

Trong trận đấu gặp SHB Đà Nẵng, được chơi hơn người từ phút thứ 7, U19 Huế bất ngờ bị các học trò của HLV Huỳnh Quốc Anh chọc thủng lưới ở phút thứ 77. Ban huấn luyện U19 Huế sau đó liên tục có sự điều chỉnh nhân sự và thay đổi cách tiếp cận khung thành đối phương. Bàn thắng “quý như vàng” của Đào Quốc Long (33) ở phút 90+5 giúp đội bóng chủ nhà bảng C giữ lại 1 điểm làm vốn.

Sau trận đấu gặp Sông Lam Nghệ An, vốn liếng của U19 Huế cũng chỉ dừng lại ở con số 2 và xếp áp chót. Với đội hình gồm những cầu thủ có chất lượng cao, các học trò của HLV Nguyễn Huy Hoàng đã sớm vượt lên. Cú đúp của cầu thủ Nguyễn Trọng Sơn ngay trong hiệp 1 vào các phút thứ 7 và phút 45+2 đã sớm định đoạt số phận trận đấu. Dù rất nỗ lực nhưng U19 Huế cũng chỉ có được 1 bàn gỡ của cầu thủ Trương Quang Hoàng ở phút 64.

U19 SHB Đà Nẵng (giữa) đang xếp ở vị trí thứ 2 bảng C những chỉ hơn U19 Huế 1 điểm. Ảnh: cadn.com.vn

Loạt trận cuối cùng của lượt đi, bảng C là sự cạnh tranh của 3 đội bóng U19 SLNA (7 điểm), U19 SHB Đà Nẵng (6 điểm) và U 19 Quảng Nam (5 điểm). U19 SHB Đà Nẵng đã thi đấu đủ các trận ở lượt đi nên lợi thế nghiêng về U19 SLNA. Đội bóng xứ Nghệ chỉ cần ít nhất một trận hòa trước U19 Quảng Nam là có thể dẫn đầu bảng C sau lượt đi. Tuy nhiên, họ cũng hoàn toàn có thể mất ngôi đầu nếu để U19 Quảng Nam có được 3 điểm. Ở trận đấu còn lại, với việc chỉ gặp U19 Sông Trà Quảng Ngãi là cơ hội giúp U19 Huế cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng.

Trong thế buộc phải chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, chiều 17/1, U19 Huế đã có một trận đấu bung sức và “trút giận” lên đối thủ yếu nhất bảng là U19 Sông Trà Quảng Ngãi. Chơi áp đảo và với thế trận hơn hẳn, học trò của ông Quốc đã có một chiến thắng đậm đà với tỷ số của một ván tennis. Ngay từ phút thứ 3, “cậu út” Nguyễn Đăng Khoa  đã có bàn thắng mở hàng. Phút thứ 19, đến lượt “cậu nhỏ” đang khoác áo tuyển U18 Quốc gia là Vi Đình Thượng lập công. Bùi Công Chinh có bàn thắng thứ 3 ở phút 26.

Cầu thủ trẻ Nguyễn Đăng Khoa của U19 Huế . Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Ở một trận đấu cần có nhiều bàn thắng để so kè với địch thủ trong bảng xếp hạng, U19 Huế không có dấu hiệu dừng lại. Dương Anh Vũ, một trong 4 cầu thủ đang thi đấu cho đội 1, ghi bàn thắng thứ 4 cho đội bóng trẻ Cố đô. Sáu phút sau đến lượt Hồ Thanh Tuấn Anh lập công. Dương Anh Vũ lập cú đúp, khép lại chiến thắng 6-0 cho U19 Huế bằng bàn thắng ở phút 85.

U19 Sông Lam Nghệ An cho thấy sức mạnh của một ứng cử viên vô địch khi trước đó trong trận đấu cùng ngày có chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước Quảng Nam. Vẫn là cái tên Nguyễn Trọng Sơn quen thuộc trên bảng điện tử sân Tự Do khi cầu thủ này sớm có bàn thắng đưa các cầu thủ trẻ xứ Nghệ vượt lên. Trần Thanh Bình gỡ hòa cho Quảng Nam ở phút 71. Bàn thắng muộn vào phút 90+5 của Phùng Văn Nam đã giúp U19 Sông Lam Nghệ An “bỏ túi” thêm 3 điểm.

Kết thúc lượt đi, U19 Sông Lam Nghệ An đã “cắt đuôi” khi có 10 điểm qua 4 trận, bỏ xa đội xếp thứ 2 là SHB Đà Nẵng tới 4 điểm. Cùng được 5 điểm nhưng U19 Huế xếp thứ 3 khi có hiệu số bàn thắng - thua tốt hơn hẳn Quảng Nam. Sông Trà Quảng Ngãi xếp chót bảng khi toàn thua và vẫn chưa ghi được bàn thắng nào qua 4 trận đã đấu.

Xếp hạng bảng C sau lượt đi 

Vòng loại Giải Bóng đá Vô địch U19 quốc gia năm 2024 khởi tranh từ ngày 7/1 đến ngày 29/1 có 35 đội bóng tham dự và được chia thành 7 bảng. Ở các bảng sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt, chọn 7 đội dẫn đầu và 4 đội thứ nhì có thành tích tốt lọt vào vòng chung kết cùng với đội chủ nhà. Nếu trường hợp đội chủ nhà vòng chung kết nằm trong 11 đội này thì đội thứ nhì có thành tích tiếp theo sẽ giành suất dự vòng chung kết, diễn ra sau từ ngày 21/2 đến 5/3.

Khoảng cách giữa 3 đội SHB Đà Nẵng, Huế và Quảng Nam chỉ là một điểm mong manh nên tấm vé thứ 2 của bảng C đang bỏ ngỏ và đó là cơ hội để U19 Huế vươn lên ở lượt về diễn ra bắt đầu vào chiều 19/1 và tính chuyện đường dài ở mùa giải năm nay khi họ đang sở hữu một dàn cầu thủ chất lượng, có khát vọng chiến thắng và có lợi thế sân nhà nhưng chưa được phát phát huy tối đa. 


BÁ TRÍ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vòng chung kết giải Vô địch U19 Quốc gia 2024:
Nguyễn Đăng Khoa lập hat-trick, U19 Huế chính thức lấy vé vào tứ kết

Với cú hat-trick của Nguyễn Đăng Khoa và chiến thắng đậm đà trước U19 Đồng Tháp 5 -1 vào chiều 25/2, U19 Huế đã vượt qua U19 Becamex Bình Dương để cùng với U19 PVF, đại diện cho bảng A, chính thức góp mặt ở vòng tứ kết giải Vô địch U19 Quốc gia 2024.

Nguyễn Đăng Khoa lập hat-trick, U19 Huế chính thức lấy vé vào tứ kết
Vòng chung kết giải Vô địch U19 Quốc gia 2024:
Thắng chủ nhà, U19 Huế sáng cửa vào tứ kết

Trong thế khó khi phải nhận thất bại ở trận đầu ra quân, thầy trò ông Dương Công Quốc đã bất ngờ có được 3 điểm quý giá từ chiến thắng trước đội bóng chủ nhà được đánh giá rất mạnh vào chiều muộn 23/2/2024.

Thắng chủ nhà, U19 Huế sáng cửa vào tứ kết
Vòng chung kết giải Vô địch U19 Quốc gia 2024:
Khởi đầu gặp khó

Thất bại 0-1 trước đối thủ mạnh là U19 PVF trong trận ra quân, các học trò của HLV Dương Công Quốc phải nỗ lực nhiều hơn trong 2 trận đấu còn lại ở bảng A gặp U19 Becamex Bình Dương và U19 Đồng Tháp để tìm suất vào tứ kết.

Khởi đầu gặp khó
Vòng Chung kết Giải Bóng đá Vô địch U19 quốc gia năm 2024:
U19 Huế thể hiện khát vọng chiến thắng

Ngay từ tối 15/2 (mùng 6 Tết), đội bóng U19 Huế của HLV Dương Công Quốc đã lên đường tham dự Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U19 quốc gia năm 2024 tại Bình Dương.

U19 Huế thể hiện khát vọng chiến thắng
Return to top