Thể thao

Thể thao VN đã giành 34 HCV, tạm dẫn đầu

ClockChủ Nhật, 15/12/2013 14:00
TTH.VN - Thể thao VN đã có thêm 5 HCV trong ngày thi đấu 15-12. Tính đến thời điểm này, VN đã giành 34 HCV tại SEA Games 27, tạm dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương

12g30, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa đánh bại tuyển Indonesia với tỉ số 3-0 (25/13, 25/14, 25/23). Ngày mai các cô gái VN sẽ đấu trận chung kết với Thái Lan. 

12g12, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã đoạt HCV ở nội dung súng hơi 10m nam. Thành tích của Hoàng Xuân Vinh là 199,7 điểm. Đây là chiếc HCV thứ 6 của đội tuyển bắn súng Việt Nam tại SEA Game 27.

12g15, đội tuyển karate nam VN với năm võ sĩ: Nguyên Huy, Văn Hảo, Phạm Quang, Như Mỹ, Nguyễn Minh đã đoạt HCĐ nội dung đối kháng đồng đội sau khi vượt qua đội tuyển Brunei 3-0.

11g26, võ sĩ Đặng Toàn Thắng đã phải bỏ cuộc trong trận chung kết Pencak Silat đối kháng hạng cân dưới 70kg nam do bị chấn thương ngay trong hiệp 1. Giành HCV là võ sĩ Malaysia, Jufferi.

11g20, võ sĩ Nguyễn Thị Yến đã đánh bại võ sĩ Indonesia, Mariati trong trận chung kết đối kháng hạng cân dưới 75kg nữ để giành tấm HCV thứ 3 cho Pencak Silat và HCV thứ tư cho đoàn Việt Nam trong ngày 15-12.

Trận chung kết đã phải dừng lại ở những giây cuối khi võ sĩ Indonesia, Mariati bị chấn thương và phải rời sân bằng cáng cứu thương. 

Bắn súng: Ngay trước khi diễn ra loạt bắn cuối cùng, đội Việt Nam (nội dung 10m súng ngắn hơi nam) còn xếp tận vị trí thứ 3 khi dù 2 tay súng Trần Quốc Cường và Hoàng Xuân Vinh bắn rất tốt, chiếm 2 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng thành tích của xạ thủ thứ 3 là Hồ Thanh Hải lại khá tệ, khiến Việt Nam phải xếp dưới Singapore và Malaysia.

Dù vậy, ở loạt bắn cuối cùng, cả 3 tay súng VN đã quật khởi giành được số điểm gần như tuyệt đối, xuất sắc nhất là Trần Quốc Cường với 99 điểm. Khá khen cho Hồ Thanh Hải khi anh cũng lấy lại bình tĩnh để có được 96 điểm, cao hơn cả Hoàng Xuân Vinh.

Với thành tích này, Việt Nam giành HCV đồng đội với 1705 điểm, chỉ nhỉnh hơn một chút so với Singapore (1703) và Malaysia (1702). Trần Quốc Cường và Hoàng Xuân Vinh giành quyền đi tiếp vào chung kết.

Trước đó, Hai võ sĩ Pencak Silat Lê Sĩ Kiên và Nguyễn Duy Tuyến đã mang về 2 tấm HCV đầu tiên trong ngày thi đấu 15-12. Tiếp theo là tấm HCV của đội bắn súng Việt Nam, cự li súng ngắn 10m đồng đội nam (Trần Quốc Cường, Hoàng Xuân Vinh và Hồ Thanh Hải). 

11g15, hai VĐV Thái Thị Hằng và Nguyễn Thị Ngọc Bích đã giành HCĐ đôi nữ bi sắt sau khi để thua đôi Thái Lan 8-13 ở bán kết.

11g00, võ sĩ Phạm Văn Tý đã không thể giành tấm HCV thứ 3 cho Pencak Silat Việt Nam khi để thua võ sĩ Singapore, Alfian trong trận chung kết đối kháng hạng cân dưới 75kg.

10g45, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã giành HCV ở cự li súng ngắn 10m đồng đội nam. Tổng số điểm của ba xạ thủ Việt Nam là 1705 điểm. Giành HCB là đội Singapore (1703 điểm) và HCĐ là đội Malaysia (1702 điểm). 

10g39, võ sĩ Nguyễn Duy Tuyến đã đánh bại võ sĩ Myanmar, Ye Thiha 5-0 ở trận chung kết Pencak Silat đối kháng hạng cân dưới 80kg nam để giành tấm HCV thứ 2 cho đoàn Việt Nam trong ngày 15-12.

10g18, võ sĩ Lê Sĩ Kiên đã giành tấm HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu 15-12 khi đánh bại võ sĩ Indonesia, Nyoman 5-0 trong trận chung kết Pencak Silat đối kháng hạng cân 85kg.

10g, kình ngư Nguyễn Thi Ánh Viên về nhì ở vòng loại 200m tự do nữ và giành quyền vào thi chung kết. Thành tích của Ánh Viên ở vòng loại là 2'07"07.

Đồng đội của Ánh Viên, kình ngư Trần Thanh Nguyện xếp thứ tư vòng loại.

9g54, kình ngư Huỳnh Thế Vĩ cũng giành quyền vào thi chung kết 200m ếch nam. Thành tích vòng loại của Thế Vĩ là 2'22"44, xếp thứ 5 vòng loại. 

Kình ngư Phan Gia Mẫn đã không có suất vào thi chung kết khi chỉ xếp thứ 10 ở vòng loại. Thành tích của Gia Mẫn là 2'24"43.

9g35, kình ngư Hoàng Quý Phước đã giành quyền vào thi chung kết nội dung 50m tự do nam. Thành tích vòng loại của Hoàng Quý Phước là 24'05, xếp sau kình ngư Singapore.

8g50, hôm nay (15-12) là ngày ra quân của các vận động viên điền kinh. Và ngay ở nội dung thi đấu đầu tiên, Nguyễn Thị Thanh Phúc đã giành HCB ở nội dung 20km đi bộ nữ. Ở SEA Game 26, Thanh Phúc đã giành HCV ở nội dung này.   

Ở nội dung 20km nam, Thành Ngưng cũng đã về nhì. Tuy nhiên, thành tích của Thành Ngưng đã không được ban tổ chức công nhận vì anh mắc 3 lỗi kỹ thuật trong thời gian thi đấu. 

Do thành tích của Thành Ngưng không được công nhận nên Võ Xuân Vĩnh đã được đôn lên nhận HCB.

Tính đến 9 giờ 30 sáng 15-12 đoàn thể thao Việt Nam đã có 29 HCV, 25 HCB và 33 HCĐ, tạm xếp thứ 4 sau Thái Lan, Myanmar và Indonesia.              

K.B - K.T - HĐ - H.D (Theo Tuổi trẻ)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn, ngày 22/4, Sở Văn hóa & Thể thao phối hợp với Tổ chức Hue Help tổ chức lớp tập huấn chuyên môn người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Tranh tấm vé Olympic Paris 2024:
Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang

Cùng với Nguyễn Thị Xuân, tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Trang của Thừa Thiên Huế đã có cơ hội để tranh tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024 nhưng tiếc là chúng ta chưa thành công.

Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang
Return to top