ClockChủ Nhật, 22/04/2018 21:58

Trên 17 ngàn thí sinh THCS dự thi 13 nghề phổ thông

TTH - Ngày 22/4, trên 17 ngàn học sinh khối 8 của các trường THCS trên địa bàn toàn tỉnh tham gia dự thi 13 nghề: Tin học, điện dân dụng, điện tử dân dụng, cắt may, nấu ăn, làm vườn, thú y, nhiếp ảnh... Kỳ thi nghề phổ thông cấp THPT năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Kỳ thi được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đảm bảo chính xác khách quan, đảm bảo 100% học sinh đã hoàn thành chương trình nghề phổ thông có nguyện vọng dự thi đều được dự thi lấy chứng nhận nghề phổ thông cấp THCS.

Huế Thu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Điểm mới Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 26 – 29/6. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) thực hiện theo đúng tiến trình và sớm hơn mọi năm.

Điểm mới Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Return to top