ClockThứ Sáu, 13/08/2010 19:43

Triển lãm ảnh đen trắng về Hà Nội

TTH - Triển lãm có tên gọi “Hà Nội - Những góc nhìn” của CLB Hải Âu gồm 100 tác phẩm ảnh đen trắng sẽ được mở cửa từ ngày 25/8 – 3/9 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Bằng những tình cảm yêu quý Hà Nội - mảnh đất nghìn năm văn hiến, Câu lạc bộ (CLB) nhiếp ảnh nữ Hải Âu (trực thuộc Nhà Văn hoá Phụ nữ TP HCM) đã tổ chức cho các hội viên của mình những chuyến đi sáng tác dài ngày tại Hà Nội. 


 
Để có được những hình ảnh đẹp mang đặc trưng văn hoá của vùng đất Kinh kỳ nghìn năm, các chị đã không quản mệt nhọc, rong ruổi tìm kiếm khắp phố phường, những làng quê ngoại thành; cùng trải nghiệm cuộc sống của người Hà Nội để cảm nhận, khám phá và gửi gắm tình yêu Hà Nội vào những “đứa con tinh thần” của mình.
 
Hà Nội vừa cổ kính, vừa hiện đại với những góc phố cổ và các làng nghề truyền thống, gốm Bát Tràng, đền Ngọc Sơn, chùa Trấn Quốc, chùa Thầy, chùa Trầm, chùa Trăm Gian, Văn Miếu… từ lâu đã gắn bó thân thiết với người Hà Nội, đã được các nữ nghệ sĩ thu vào ống kính bằng những cảm xúc chân thực qua những khoảnh khắc “vàng”.
 
Nghệ sĩ Đào Hoa Nữ, Chủ nhiệm CLB cho biết, Hải Âu đã chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để in sách nhân kỷ niệm CLB tròn 20 tuổi (tháng 10/1990-10/2010) và tổ chức triển lãm tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Đây là món quà Hải Âu giử tặng người Hà Nội và du khách dịp Đại lễ 1.000 năm.
 
Theo VOVNEWS
 
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
220 năm quốc hiệu Việt Nam

“220 năm quốc hiệu Việt Nam – những chặng đường lịch sử (1804-2024)” là chủ đề cuộc hội thảo khoa học do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức, diễn ra sáng 23/4 tại TP. Huế.

220 năm quốc hiệu Việt Nam
Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế ngày 22/4 cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại Điện Biên, đơn vị đã đưa triển lãm chuyên đề “Huế - Di sản văn hoá, điểm đến tiềm năng” giới thiệu đến với công chúng.

Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top