ClockThứ Sáu, 19/08/2022 14:38

“Trung thành-đoàn kết-gương mẫu-đổi mới”.

TTH.VN - Ngày 19/8, Hội cựu chiến binh (CCB) huyện Phú Vang tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB huyện lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2027. Có 118 đại biểu về dự đại hội.

Lặng lẽ dấu chân cựu chiến binh - Bài 1: Gần gũi để cảm hóaTiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"Cựu chiến binh phải đi đầu trong phòng, chống tham nhũngChủ tịch nước tiếp cựu binh Belarus từng chiến đấu ở Việt NamHội CCB tỉnh: Kỷ luật 7 cán bộ, hội viênHương Thủy biểu dương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Các tập thể, cá nhân xuất sắc được tặng khen

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của huyện để tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia, thực hiện tốt mọi chức năng, hoạt động. Theo đó, các cấp hội đã tham gia 1.150 ý kiến tâm huyết vào các văn kiện Đại hội đảng các cấp, phản ánh trung thực kịp thời với cấp ủy, chính quyền trên 300 ý kiến về những vấn đề xã hội. Hàng trăm CCB tham gia gần 1.700 ngày công, hiến gần 40.000 m2 đất, chặt bỏ gần 13.000 cây các loại để mở đường liên thôn, liên xóm; động viên gần 16.000 lượt cán bộ, hội viên và Nhân dân làm vệ sinh nơi công cộng, tham gia phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”...

Hiện có trên 200 hội viên CCB làm kinh tế giỏi, có nhiều mô hình, điển hình ở các hội cơ sở. Toàn huyện hiện có 205 mô hình kinh tế trang trại, gia trại, nuôi trồng thủy, hải sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng lúa tập trung, kinh doanh vật liệu xây dựng…

Đại hội đề ra nhiều phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022-2027; trong đó, nhấn mạnh: Tiếp tục vận động các thế hệ CCB giữ vững, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành-đoàn kết- gương mẫu-đổi mới”. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN; tham gia phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống, xóa nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp…

Dịp này, 1 tập thể và 1 cá nhân được Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng bằng khen; 1 tập thể và 4 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen…

*Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện A Lưới với sự có mặt 107 đại biểu chính thức đại diện cho 2.220 hội viên Hội CCB trên địa bàn toàn huyện.

Trao tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

Nhiệm kỳ 2017- 2022, Hội CCB huyện A Lưới đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đã đề ra. Thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực, tệ nạn xã hội.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội Hội CCB huyện đề ra phương hương tiếp tục vận động các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới. Cùng với cả huyện, cả tỉnh phấn đấu sớm hoàn thành thực hiện thắng lợi nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đại hội cũng đề ra 12 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ mới.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh - Nguyên Định

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Return to top