ClockThứ Ba, 18/06/2019 12:41

Truyền thông, tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

TTH.VN - Ngày 18/6, tại UBND xã Phú Thượng (Phú Vang), Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh phối hợp với Phòng Lao động -Thương binh & Xã hội huyện Phú Vang, Phòng Phòng chống Ma túy & tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị truyền thông, tập huấn kiến thức về công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

Hương Thủy: Tập huấn phòng, chống mại dâm, ma túyGiảm các loại tội phạm, giảm trọng án và thanh thiếu niên phạm phápĐẩy lùi tệ nạn xã hộiHương Trà: Tập huấn về công tác phòng, chống tệ nạn xã hộiKiểm tra công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn xã Phong Chương

Hơn 250 đại biểu trên địa bàn 5 xã, thị trấn huyện Phú Vang tham dự hội nghị

Trên 250 bí thư chi bộ, trưởng thôn, công an thôn, trưởng các đoàn thể của 5 xã, thị trấn Phú Thượng, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh, Thuận An tham dự; được tập huấn các chuyên đề: “Công tác cai nghiện ma túy”; “Công tác phòng, chống tội phạm mua bán người” .

Hội nghị đã nêu lên thực trạng tội phạm mua bán người diễn ra trên địa bàn tỉnh, đồng thời phân tích nhiều nguyên nhân như: Tình trạng phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài thông qua môi giới hôn nhân bất hợp pháp tăng nhanh, chủ yếu đưa sang một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan…; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và chấp hành pháp luật trong Nhân dân chưa sâu rộng; phần lớn nạn nhân do thiếu thông tin khi tìm việc làm hay lấy chồng nước ngoài nên dễ bị lừa gạt, không có kỹ năng tự bảo vệ mình… Từ đó, nhấn mạnh những giải pháp để phòng, chống tội phạm này.

Về công tác phòng, chống ma túy, gia đình và cộng đồng phải hành động tích cực, truyền thông cho mọi người biết về hậu quả của việc sử dụng ma túy; tham gia phát hiện, tố giác tội phạm buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với chính quyền, cơ quan, đoàn thể; quan tâm hỗ trợ người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Điều phối toàn diện chính sách an sinh xã hội

Công tác an sinh xã hội trên địa bàn thời gian qua đã có nhiều khởi sắc. Từ những chính sách, các chương trình, dự án, hoạt động trợ giúp, nhiều hoàn cảnh được tiếp cận các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ xã hội để cải thiện chất lượng cuộc sống, được nâng cao kỹ năng để giải quyết khó khăn về vật chất và tinh thần.

Điều phối toàn diện chính sách an sinh xã hội

TIN MỚI

Return to top