ClockThứ Bảy, 25/08/2018 12:45

Uber, Airbus có tên trong kế hoạch xe bay của Nhật Bản

Nhật Bản đang thúc đẩy việc phát triển những chiếc xe bay. Danh sách các doanh nghiệp tham gia có hãng Mỹ Uber Technologies và Pháp Airbus.

Nhật Bản sắp hoàn thành kế hoạch sử dụng máy bay không người láiGiao hàng tận nhà bằng thiết bị bay không người lái

Nghệ sĩ vẽ viễn cảnh xe bay trên đường phố trong tương lai

Theo Bloomberg, đây là kế hoạch của một nhóm thuộc chính phủ Nhật Bản dẫn đầu, nhằm để các phương tiện trên không hoạt động ở nước này trong thập niên tới. Ban đầu, nhóm gồm 20 doanh nghiệp tham gia, trong đó có Boeing, NEC, Cartivator (startup được Toyota Motor hậu thuẫn), ANA, Japan Airlines và Yamato.

Uber trình diễn nguyên mẫu taxi bay Các đại biểu sẽ tập hợp vào ngày 29.8 để dự cuộc họp hằng tháng đầu tiên. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cùng Bộ Giao thông vận tải Nhật Bản dự kiến phác thảo bản đồ đường bay trong năm nay. Phát ngôn viên của Uber xác nhận hãng này có tham gia, song từ chối bình luận thêm. Đại diện của Boeing, Airbus, ANA, Japan Airlines, NEC, Yamato cùng đại diện thương mại, giao thông Nhật Bản đều từ chối bình luận.

Những chiếc xe bay có thể phóng qua con đường tắc nghẽn đang gần với thực tế hơn mọi người nghĩ. Nhiều startup trên thế giới đang theo đuổi nghiên cứu, phát triển máy bay nhỏ, thứ thường được thấy trong khoa học viễn tưởng. Trong bối cảnh nhiều hãng Nhật đã vượt qua các công ty toàn cầu trong lĩnh vực xe điện và xe tự lái, chính phủ Nhật Bản giờ hối thúc đẩy mạnh công nghệ máy bay, bắt đầu tạo điều kiện pháp luật và cơ sở hạ tầng để nước này có thể giành thế đi đầu.

Nhiều doanh nghiệp đã khởi động cuộc đua. Uber sẽ đầu tư 20 triệu EUR, tương đương 23 triệu USD, trong 5 năm tới để phát triển dịch vụ xe bay tại cơ sở mới ở Paris (Pháp). Hãng đặt mục tiêu hoạt động thương mại mảng vận chuyển trên không từ năm 2023. Startup Kitty Hawk được nhà sáng lập Google Larry Page hậu thuẫn cũng cho ra mắt nguyên mẫu máy bay dưới dạng phương tiện tiêu khiển một người.

Nhiều doanh nghiệp khác đang chuẩn bị cho hình thức vận tải mới này còn có Volkswagen, Daimler và Geely Automobile. Các hãng xe Nhật Bản chưa công bố kế hoạch phát triển xe bay. Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Hiroshige Seko trong tháng này cho biết ô tô bay có thể giảm bớt tình trạng kẹt xe đô thị, hỗ trợ giao thông ở các hòn đảo xa xôi hoặc miền núi, trong thời điểm thiên tai. Xe bay còn có thể được dùng trong ngành du lịch.

Công nghệ này cũng giống như hàng không, sẽ cần có được sự chấp thuận từ nhiều nhà quản lý và sẽ mất nhiều năm để thành hiện thực. Xe bay cũng chỉ xuất hiện khi các tiêu chuẩn an toàn được nhiều cơ quan thiết lập. Nhật Bản muốn đi đầu trong việc thiết lập quy tắc cho ngành công nghiệp non trẻ, vì các nhà hoạch định chính sách cho rằng quy định hàng không hiện thời chủ yếu được Mỹ và châu Âu đặt ra.

Theo thanhnien.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý
Giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm bền vững

Đó là chủ đề hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 15/3 do UBND tỉnh phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Việc làm, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trung tâm Lao động ngoài nước, thuộc Bộ Lao động Thương binh và xã hội, cùng các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp... liên quan trên địa bàn tổ chức.

Giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm bền vững
Return to top