ClockChủ Nhật, 20/07/2014 06:24

17 tác giả nhí đạt giải “Cây bút Tuổi hồng” 2014

TTH.VN - Chiều 19/7, Hội đồng Đội Trung ương, Báo Thiếu niên Tiền phong phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức trao thưởng “Cây bút Tuổi hồng” lần IV - 2014.  

Thu hút hơn 900 tác phẩm của 545 tác giả là học sinh từ 7 đến 16 tuổi trên toàn quốc (466 tác giả văn xuôi với 789 tác phẩm và 79 tác giả thơ với 115 tác phẩm), kế quả, BTC đã chọn 17 tác giả có những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó 2 giải A thuộc về 2 tác giả đến từ Thái Nguyên và Bắc Giang.


Trao thưởng cho các tác giả đạt giải

Năm nay, Thừa Thiên Huế có 10 tác phẩm tham gia và có một tác phẩm của Cao Thị Bích Trâm, học sinh Trường THCS Hương Toàn (Hương Trà) đạt giải khuyến khích.

* Sau khi trao thưởng “Cây bút Tuổi hồng”, tại Khu Công nghiệp Phú Bài, Tỉnh đoàn tổ chức “Ngày hội tiếp sức người lao động” với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa như: Khám bệnh và cấp thuốc, tuyên truyền về sức khỏe và vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền về bảo hiểm thất nghiệp, giao lưu văn nghệ.... cho hơn 300 công nhân đến từ các công ty thuộc Khu Công nghiệp Phú Bài.


Diễn viên Quyền Linh bóc tách quảng cáo, rao vặt cùng thanh niên tình nguyện

* Sáng cùng ngày, Tỉnh đoàn phối hợp với nhãn hàng sơn Spec (công ty Four Oranger) tổ chức ra quân “Vì cuộc sống tươi đẹp” với nhiều hoạt động: đạp xe diễu hành tuyên truyền người dân tiết kiệm điện, nước sạch trên các tuyến phố; phát 3.000 tờ rơi với nội dung các cách tiết kiệm điện; phát 200 túi sinh học thân thiện môi trường thay thế túi ni-lon tại chợ Đông Ba; làm vệ sinh, bóc tách quảng cáo rao vặt, thu gom rác thải, lập lại trật tự trên tuyến phố Trần Hưng Đạo, chợ Đông Ba và công viên Thương Bạc…

Hải Thuận
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Return to top