ClockThứ Năm, 03/12/2015 17:30

8 nghệ nhân được phong tặng nghệ nhân ưu tú

TTH - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa có quyết định phong tặng và truy tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho 617 nghệ nhân (17 người được truy tặng) đã có những đóng góp xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Đợt này, Thừa Thiên Huế có 8 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Trong đó, loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian gồm có 6 nghệ nhân: Nghệ nhân Nhã nhạc Lữ Hữu Thi; nghệ nhân Ca Huế: Minh Mẫn, Thanh Hương, Nguyễn Thị Hồng Tuyết; nghệ nhân Quỳnh Hoàng (Cu Xân); nghệ nhân Hồ Thị Tư (Tar Dưr Tư). Loại hình tri thức dân gian có 2 nghệ nhân: Nghệ nhân y học cổ truyền Thích Tuệ Tâm (Quách Cà), nghệ nhân ẩm thực Hoàng Thị Như Huy.

Minh Hiền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giáo sư Tô Ngọc Thanh đã “bay về miền sáng”

Trong công tác nghiên cứu văn hóa dân gian ở Việt Nam, một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất nửa sau thế kỷ 20 là Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Tô Ngọc Thanh (trong ảnh). Ông thật sự là một học giả uyên bác, một nhà nghiên cứu văn hóa nói chung, văn hóa dân gian nói riêng có những đóng góp quan trọng.

Giáo sư Tô Ngọc Thanh đã “bay về miền sáng”
Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
Return to top