ClockThứ Ba, 01/10/2024 16:12

Nhà lưu niệm Tố Hữu đón văn bia bài thơ Việt Bắc

TTH.VN - Ngày 1/10, huyện Quảng Điền cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ khánh thành văn bia khắc bài thơ “Việt Bắc” của nhà thơ Tố Hữu bằng iếng Việt và Tày, tại Công viên văn hóa và Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu (xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền).

“Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng“Bài ca quê hương” - Đêm thơ tưởng nhớ nhà thơ Tố Hữu

Nghi thức khánh thành văn bia bài thơ Việt Bắc  

Nhân dịp kỷ niệm 104 năm Ngày sinh nhà thơ Tố Hữu, kỷ niệm 70 ra đời bài thơ Việt Bắc (1954-2024), thông qua giới thiệu của Giáo sư, nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng, chuyên ngành văn học Nga, gia đình nghệ sỹ nhiếp ảnh Hoàng Thao - Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên trao tặng tấm bia khắc bài thơ “Việt Bắc” của nhà thơ Tố Hữu.

Bản dịch tiếng Tày trên bia thơ do cụ Hoàng Văn Thể, thân sinh nghệ sĩ Hoàng Thao thực hiện. Bài thơ được khắc trên bia đá trắng, mặt trước khắc Tiếng Việt và mặt sau khắc Tiếng Tày, đặt ngay trong khuôn viên Công viên văn hóa và Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu.

Trong 2 cuộc kháng chiến, nhà thơ Tố Hữu đã sáng tác rất nhiều bài thơ để cổ vũ tinh thần cho chiến sĩ và Nhân dân, gắn liền với suốt chiều dài lịch sử kháng chiến. Trong số đó bài thơ Việt Bắc là bài thơ đi cùng năm tháng trong suốt chặng đường lịch sử của dân tộc. Bài thơ ra đời vào tháng 10/1954, khi các cơ quan Trung ương của Đảng và Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội.

Đây là bài thơ được viết theo thể lục bát, phần lớn bài thơ tái hiện một giai đoạn gian khổ, vẻ vang của cách mạng và kháng chiến ở chiến khu Việt Bắc, nay đã trở thành những kỷ niệm sâu sắc trong lòng mọi người.

THÁI BÌNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tấm thạch bia khắc bản trường ca Việt Bắc:
Mối lương duyên độc đáo của thi ca Việt Nam

Năm 2023, Giáo sư, nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng phát hiện ở vùng núi cao Bắc Kạn một tấm thạch bia lớn, trên đó khắc bản trường ca “Việt Bắc”, một tác phẩm nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu, bằng tiếng Tày. Ý tưởng đưa tấm thạch bia quý giá này về Huế được nhiều người hưởng ứng. Và câu chuyện từ mối lương duyên độc đáo bắt đầu…

Mối lương duyên độc đáo của thi ca Việt Nam
Quảng Điền chủ động phòng, chống thiên tai

“Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” là phương châm của huyện Quảng Điền trong xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) của các cấp, các ngành nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Quảng Điền chủ động phòng, chống thiên tai
Return to top