ClockThứ Tư, 27/07/2022 17:59

Giữ cốt cách văn hóa làng An Truyền

TTH.VN - Chiều 27/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng các sở, ngành của tỉnh có buổi kiểm tra đình làng An Truyền, làm việc với các họ tộc của làng, cấp ủy, chính quyền xã Phú An, huyện ủy, UBND huyện Phú Vang về thực hiện Nghị quyết 04 về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Nỗi nhớ làng quê trong “Bên sông Ô Lâu”Làng bánh bao An TruyềnAn Truyền tổ chức ngày hội “Tân sinh viên”Vinh danh và trao quà cho hơn 50 tân sinh viên làng An Truyền

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trao đổi với các họ tộc làng An Truyền

Đình làng An Truyền là di tích cấp Quốc gia, nơi diễn ra những lễ tế quan trọng. Tuy nhiên, hiện đình làng An Truyền có một số hạng mục đã xuống cấp, cần được trung tu, tôn tạo gìn giữ.

Từ thực tế đó, nhiều ý kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương và các dòng tộc làng An Truyền chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đồng thời, kiến nghị, đề xuất với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền huyện Phú Vang đầu tư kinh phí để sửa chữa, nâng cấp đình làng An Truyền. Hỗ trợ một số chính sách phát triển du lịch cộng đồng; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hóa; quy hoạch các thiết chế văn hóa; phát triển nguồn nhân lực văn hóa, du lịch…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ lưu ý, cấp ủy, chính quyền địa phương, các dòng họ chú trọng việc giữ gìn nét đẹp truyền thống văn hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chỉ rõ cần phải chăm chút, lo lắng cho văn hóa làng, nhất là các đình làng có nguy cơ mai một. Vấn đề đặt ra trong sự phát triển của Phú An, làng An Truyền là, cần phải giữ bằng được nét cốt cách, văn hóa, ứng xử, lệ làng; cái gì cần giữ gìn để phát huy, cái gì chưa phù hợp thì loại bỏ; xây dựng  dòng họ không ma túy, không có hộ nghèo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, An Truyền là làng thứ 7 trong tỉnh mà ông và các sở, ngành đi thực tế kiểm tra để có sự lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt hơn Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về văn hóa, du lịch; góp phần thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Return to top