ClockThứ Năm, 12/05/2022 17:24

Khai mạc trại sáng tác “Phú Vang ngày mới”

TTH.VN - “Phú Vang ngày mới” là chủ đề trại sáng tác văn học nghệ thuật do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật phối hợp với UBND huyện Phú Vang tổ chức vừa khai mạc chiều 12/5 tại Phú Vang.

62 tác phẩm ra đời từ trại sáng tác Đại Lải, Vĩnh Phúc“Theo dấu chân Người”Sáng tác 57 tác phẩm mới về văn hóa và con người A Lưới

Lãnh đạo huyện Phú Vang tặng hoa chúc mừng các văn nghệ sĩ tham gia trại sáng tác

Tham gia trại sáng tác gồm 14 văn nghệ sĩ thuộc các hội chuyên ngành: nhà văn, âm nhạc, nhiếp ảnh. Trong thời gian tham gia trại sáng tác, các văn nghệ sĩ đi thăm một số di tích lịch sử văn hóa, tháp Chăm, các bãi biển, đầm Chuồn; tìm hiểu một số mô hình nuôi trồng thủy sản, hoa màu, làng nghề truyền thống… tại huyện Phú Vang.

Các văn nghệ sĩ sẽ sáng tác những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị về nội dung, nghệ thuật để quảng bá hình ảnh văn hóa vùng đất, con người, thiên nhiên huyện Phú Vang trong quá trình đổi mới, xây dựng quê hương.

Trong đó, tập trung vào các chủ đề: Phú Vang và công cuộc xây dựng nông thôn mới; việc phát triển kinh tế, du lịch biển và đầm phá; sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, làng nghề; nét đẹp lịch sử, văn hóa, con người vùng đất…

Trại sáng tác diễn ra đến ngày 18/5.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 200 học sinh, giáo viên thi đấu cờ vua, cờ tướng tranh cúp Hương Giang

Sáng 30/3, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Liên đoàn Cờ tỉnh và Trường trung cấp Thể dục Thể thao Huế khai mạc Giải Cờ vua, Cờ tướng cho học sinh và giáo viên tiểu học năm học 2023 - 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến dự.

Gần 200 học sinh, giáo viên thi đấu cờ vua, cờ tướng tranh cúp Hương Giang

TIN MỚI

Return to top