ClockThứ Tư, 27/12/2023 04:57

Dấu ấn "Hương thời gian"

TTH.VN - Tối 26/12, Hội Âm nhạc Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình ca nhạc "Hương thời gian".

Giới thiệu 12 tác phẩm âm nhạc mớiMột “điệu buồn” của ca Huế

 Tặng hoa chúc mừng các nhạc sĩ 

Chương trình giới thiệu đến công chúng yêu âm nhạc 16 ca khúc chọn lọc của 4 nhạc sĩ: Việt Đức, Lê Phùng, Vĩnh Phúc, Nguyễn Việt. Mỗi nhạc sĩ mang một phong cách, âm hưởng âm nhạc khác nhau. Nhạc sĩ Việt Đức với âm hưởng dân ca, dân tộc qua những tác phẩm: "Gửi Huế yêu thương", "Đêm nhớ", "Huế trong tôi", "Qua Đàn Nam Giao".

Những tác phẩm "Bất chợt", "Thương mãi câu hò", "Một phía con sông", "A Roàng mãi xanh" của nhạc sĩ Lê Phùng với ca từ du dương, da diết gợi cho người nghe về một miền Cố đô thương nhớ, êm đềm và yên bình. Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Việt với chủ đề đất nước giới thiệu đến công chúng yêu âm nhạc 4 ca khúc: "Hát về đất nước tôi", "Quê em huyền thoại", "Khúc tango hát tặng tuyến đầu", "Tôi yêu Huế".

Chương trình kết thúc bằng 4 tác phẩm về Huế của nhạc sĩ Vĩnh Phúc: "Long nhong xích lô", "Ký ức một miền quê", "Mắt Huế", "Trốn tìm". Trong đó, ca khúc "Long nhong xích lô" được khán giả yêu thích với chuyến hành trình của chiếc xích lô chở du khách đi quanh Huế: "Từ Nam Giao xuôi về Thiên Mụ, từ Đông Ba xuôi về Gia Hội".

Theo nghệ sĩ Nhân dân Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, những ca khúc được giới thiệu trong chương trình "Hương thời gian" là thành quả lao động, là kết tinh của những tinh túy trong quá trình sáng tác, sáng tạo của cả 4 nhạc sĩ. Đây  đều là những ca khúc đòi hỏi kỹ năng phối khí, thanh nhạc ở mức cao. Hy vọng  công chúng sẽ đón nhận và yêu thích những sáng tác mới  của các nhạc sĩ.

Tin, ảnh: ĐĂNG TRÌNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Return to top