Thế giới

Viêm phổi cấp chưa qua, Hồ Nam lại bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1

ClockChủ Nhật, 02/02/2020 09:51
Trong lúc virus corona đang lây lan nhanh chóng, Trung Quốc lại tiếp tục ghi nhận đợt bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1 tại tỉnh Hồ Nam.

Trung Quốc bùng phát đợt cúm gia cầm mới

Chủng cúm gia cầm H5N1 gây bệnh cao tại một trang trại ở thành phố Shaoyang của tỉnh Hồ Nam. Ảnh: Reuters

Trung Quốc vừa thông báo đợt bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1 tại tỉnh Hồ Nam, giáp biên giới phía nam của tỉnh Hồ Bắc – nơi đang là tâm điểm của dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra.

“Dịch H5N1 bùng phát tại một trang trại ở quận Shuangqing, thuộc thành phố Shaoyang của tình Hồ Nam. Trang trại này có 7.850 con gà và 4.500 con đã chết do bị nhiễm bệnh. Chính quyền địa phương đã tiêu hủy 17.828 con gia cầm sau khi dịch bệnh bùng phát”, thông báo của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết.

Tuy nhiên không có trường hợp nào nhiễm cúm H5N1 trên người. Sau vụ việc này, chính quyền địa phương đã đưa ra các biện pháp phòng ngừa cần thiết để quản lý sự bùng phát virus. Đợt bùng phát dịch cúm H5N1 xảy ra trong thời điểm Trung Quốc đang phải gồng mình đối phó với virus corona hiện đã lan ra 31 tỉnh thành của nước này. Đã có 259 người tử vong và hơn 11.900 người bị nhiễm virus corona tại Trung Quốc, tính đến ngày 1/2.

Theo VOV

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
Return to top