ClockThứ Năm, 07/06/2018 14:45

Xung kích vì cộng đồng

TTH - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện A Lưới là 1 trong 18 tập thể tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2018, được Tỉnh đoàn tuyên dương tại Hội nghị Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV, năm 2018.

Nông sản A Lưới: Chưa có thị trường tiêu thụ ổn địnhKhởi công xây dựng nhà tình nghĩa ở A LướiA Lưới tổ chức trình diễn tắm suối và liên hoan ẩm thực

Có dịp ghé thăm xã Phú Vinh (huyện A Lưới) vào buổi tối, chúng tôi thật bất ngờ khi hầu hết các đường làng, ngõ xóm đều được lắp điện chiếu sáng.

Đoàn viên thanh niên A Lưới tham gia xây dựng tuyến điện đường chiếu sáng

Ông Phạm Văn Thao, Trưởng thôn Phú Thượng, xã Phú Vinh cho biết, nhờ sự giúp đỡ của Huyện đoàn, các cấp chính quyền và các nhà tài trợ, thôn được lắp đặt hệ thống điện đường với tổng chiều dài hơn 1,5 km, kinh phí đầu tư hơn 50 triệu đồng. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, giao thông thuận lợi.

Anh Trần Toàn, Bí thư Huyện đoàn A Lưới thông tin, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) A Lưới đã có nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó nổi bật với hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới. Năm 2017,  Huyện đoàn phát động phong trào “Ánh sáng nông thôn mới” và được các cơ sở Đoàn hưởng ứng tích cực, xây dựng được 6km công trình “Ánh sáng nông thôn mới”. Ngoài ra, lực lượng ĐVTN tham gia tu sửa và làm mới 3km đường giao thông nông thôn, nạo vét 8,5km kênh mương nội đồng, trồng cây xanh dọc các tuyến đường, chỉnh trang và làm mới 5,8km hàng rào xanh, đào 480 hố rác… trị giá hơn 800 triệu đồng, thu hút trên 7.400 lượt ĐVTN tham gia.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè cũng là điểm sáng trong phong trào hoạt động của Huyện đoàn A Lưới. Với tinh thần tương thân tương ái, chiến dịch TNTN hè năm 2017 tại xã A Roàng thu hút 70 thanh niên tham gia làm mới 500m đường giao thông nông thôn tại thôn A Roàng 1 với chiều rộng lòng đường 3m; làm sân bóng chuyền tại nhà họp thôn; giúp Trường mầm non A Roàng đổ bê tông nền nhà xe giáo viên rộng 50m2; làm hàng rào quanh khu vui chơi cho học sinh; thực hiện công trình “Vườn rau cho em”; chăm sóc công trình “Hàng cây xanh làm theo lời Bác” trên đoạn đường Hồ Chí Minh đi qua xã A Roàng, trồng dặm 150 cây xanh.

Huyện đoàn A Lưới đã phối hợp với 18 đơn vị, nhóm, CLB tình nguyện trong và ngoài tỉnh tổ chức trao tặng 3.550 suất quà với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng; xây dựng “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” cho em Hồ Thị Sen, học sinh Trường THCS A Roàng và nhà tình nghĩa cho gia đình bà A Viết Thị Kêm ở thôn A Ka, xã A Roàng (trị giá 50 triệu đồng/nhà). Hoạt động tình nguyện tại bản Sê Sáp, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào) của tuổi trẻ A Lưới cũng được tổ chức, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Để việc học Bác thật sự là hoạt động sâu rộng, có sức lan tỏa, Huyện đoàn tổ chức 2 lớp quán triệt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 300 cán bộ Đoàn chủ chốt trong toàn huyện. Các đoàn viên là đảng viên luôn phát huy tinh thần nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác gắn với công việc chuyên môn của từng người.

“Trong thời gian đến, Huyện đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” để có những hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”- Bí thư Huyện đoàn A Lưới Trần Toàn khẳng định.

Minh Nguyên - Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Đưa sách đến với cộng đồng

Những năm qua, bên cạnh công tác phục vụ tại chỗ cũng như tổ chức các sự kiện về văn hóa đọc, Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế còn triển khai việc đưa sách, báo về phục vụ tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, các đồn biên phòng, trại giam… với mong muốn đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ sách, báo của người dân.

Đưa sách đến với cộng đồng
Return to top