ClockThứ Ba, 22/10/2024 13:33

Công sở không khói thuốc

TTH - Ngoài việc cán bộ, công chức chấp hành quy định về cấm hút thuốc ở nơi làm việc; các cơ quan công sở còn tạo ra môi trường trong lành, lịch sự, thân thiện trong giao dịch với người dân. Thị xã Hương Thủy là một trong những địa phương làm tốt nội dung này.

Vì “Thành phố Huế không khói thuốc lá”Di sản không khói thuốc

 Khu vực giao dịch hiện đại, văn minh, không khói thuốc ở xã Thủy Thanh

Tốt cho cả cộng đồng

8 giờ sáng, điểm giao dịch một cửa ở UBND phường Thủy Dương, TX. Hương Thủy đã tiếp đón nhiều người dân đến làm thủ tục giấy tờ. Ngay bên phải cửa vào, tấm biển “Thuốc lá - nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch” cùng các hình ảnh minh họa ấn tượng đập vào mắt khiến nhiều người chú ý. Việc bố trí các biển cấm, pa nô, áp phích tại điểm đông người tập trung, giao dịch là những nỗ lực của lãnh đạo địa phương, nhằm nhấn mạnh lời nhắc nhở với mỗi người dân khi đến giao dịch nơi đây.

Bác Lê Viết Dũng, tổ 9, phường Thủy Dương chia sẻ: “Thi thoảng tui cũng hút thuốc, nhưng quy định khi đến giao dịch giấy tờ là phải chấp hành, nếu không sẽ bị nhắc nhở, xấu hổ với mọi người. Tôi thấy nhiều người nhận thức rõ tác hại của thuốc lá, bản thân tôi cũng giảm dần việc hút thuốc. Đến giao dịch ở môi trường trong lành không khói thuốc như thế này vừa tốt cho bản thân, vừa tốt cho mọi người”. 

Anh Phùng Hữu Bình, công chức Phòng Thống kê làm ở bộ phận một cửa UBND phường Thủy Dương cho hay: “Chúng tôi chấp hành tuyệt đối các quy định cơ quan đề ra, trong đó có “không rượu bia, thuốc lá trong ngày làm việc”. Đồng thời, mỗi người luôn tuyên truyền, vận động gia đình và người dân tránh xa thuốc lá. Qua một thời gian, phần lớn người dân đã quen, ý thức hơn khi đến giao dịch giấy tờ ở đây”.

Bà Nguyễn Thị Thân, Phó Chủ tịch UBND phường Thủy Dương thông tin: “Triển khai môi trường công sở không khói thuốc tạo nên sự thay đổi đáng kể, một số anh em hút thuốc đã bỏ thuốc. Ngoài ra, chính quyền địa phương còn phối hợp các trường học, trạm y tế… truyền thông mạnh mẽ, liên tục đối với cán bộ, giáo viên, học sinh về tác hại thuốc lá, nhất là thuốc lá điện tử thế hệ mới. Qua đó, triển khai môi trường không khói thuốc ở các đơn vị này. Công an phường cùng các lực lượng chức năng còn kiểm tra, nhắc nhở các quán bán hàng rong cạnh trường học, yêu cầu không bán thuốc lá dưới mọi hình thức”.

Để có được sự đồng thuận cao như vậy, trước đó, từ năm 2012, nội dung không khói thuốc được phường Thủy Dương đưa vào hương ước văn hóa làng, dịp ma chay, hiếu hỷ, khuyến khích không dọn thuốc lá mời khách. Chủ trương này được giao cho các tổ trưởng và trưởng ban công tác mặt trận thôn tuyên truyền đến các hộ dân, từ đó, tạo sự lan tỏa và nhận được hưởng ứng trong cộng đồng dân cư.

Vừa nhắc nhở, vừa truyền thông

Đến UBND xã Thủy Thanh, ngoài việc cảm nhận không gian của hoa cỏ, cây cối xanh mát, người dân giao dịch trong khuôn viên hiện đại, rộng rãi và không khói thuốc. Một phụ nữ đang mang thai tranh thủ dạo ngắm vườn hoa hồng cổ trong lúc chờ người nhà làm giấy tờ thích thú: “Lâu rồi mới trở về quê, nay có việc ghé cơ quan công quyền thấy khác quá chừng. Đến những nơi không có người hút thuốc lá những bà mẹ như mình thấy rất yên tâm, thoải mái. Giờ đây công sở không chỉ xanh, sạch, đẹp mà còn rất văn minh, lịch sự nữa”.

Đánh giá những nỗ lực mà địa phương thực hiện thời gian qua, ông Đặng Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh, TX. Hương Thủy cho biết: “Đó là cả một quá trình. Trước đây, phần lớn làm việc ở xã là cán bộ lớn tuổi nên tình trạng hút thuốc còn nhiều. Thời gian về sau, khi triển khai chủ trương môi trường làm việc không khói thuốc, tỷ lệ hút thuốc lá đã giảm. Không chỉ cán bộ làm gương, mỗi người đều có tinh thần nhắc nhở, vận động người dân. Chúng tôi tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh xã thường xuyên, liên tục để bà con nhận rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe”.

BSCKII. Hoàng Văn Thám, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cho rằng, để phong trào công sở không khói thuốc lan tỏa, đi vào thực chất, có bốn vấn đề cần quan tâm. Thứ nhất, nên liên tục tuyên truyền để PCTHTL, ban hành các văn bản liên quan. Thứ hai, tăng cường kiểm tra thường xuyên. Thứ ba, phải nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu và xử phạt, răn đe đến người vi phạm. Cuối cùng là tuyên dương những người làm tốt hoặc có đóng góp trong công tác PCTHTL nơi công sở.

“Thời gian tới, CDC tỉnh sẽ tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc tại trường học, bệnh viện…  Dự kiến 9 lớp tập huấn với nội dung như trên triển khai ở một số sở, ban ngành; từ đó nhân rộng mô hình và các cách làm hay”, BS. Thám nói thêm.

Bài, ảnh: L. TUỆ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vì “Thành phố Huế không khói thuốc lá”

Với mục tiêu xây dựng môi trường không khói thuốc trên địa bàn thành phố, UBND TP. Huế đã và đang triển khai nhiều giải pháp, hoạt động nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) trên địa bàn.

Vì “Thành phố Huế không khói thuốc lá”
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trong học sinh, sinh viên

Sáng 9/9, tại các trường: THPT Phú Bài (TX. Hương Thủy) và THCS Hà Thế Hạnh (TX. Hương Trà), Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức lễ phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và thuốc lá trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trong học sinh, sinh viên
Vì môi trường không thuốc lá

Thực tế hiện nay cho thấy, vẫn còn nhiều người dân có thói quen hút thuốc lá. Dạo quanh một số con phố trên địa bàn TP. Huế, không khó để thấy những tàn thuốc lá vương vãi trên đường, vỉa hè.

Vì môi trường không thuốc lá
Phòng, chống tác hại của thuốc lá: Tăng thuế là biện pháp hữu hiệu

Thuế và giá là giải pháp có chi phí thấp, nhưng hiệu quả cao trong giảm tiêu thụ thuốc lá so với các giải pháp phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) khác và là giải pháp dự phòng hữu hiệu được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Ngân hàng Thế giới khuyến cáo các nước áp dụng. Song Việt Nam lại thuộc nhóm các nước có mức thuế và giá thuốc lá thấp nhất thế giới, thấp hơn so với mặt bằng chung của các nước trong khu vực.

Phòng, chống tác hại của thuốc lá Tăng thuế là biện pháp hữu hiệu
Return to top