ClockThứ Năm, 19/09/2024 06:35

Vì “Thành phố Huế không khói thuốc lá”

TTH - Với mục tiêu xây dựng môi trường không khói thuốc trên địa bàn thành phố, UBND TP. Huế đã và đang triển khai nhiều giải pháp, hoạt động nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) trên địa bàn.

Bỏ thuốc lá cần kiên nhẫn

 Các biển cấm hút thuốc được TP. Huế lắp đặt tại các điểm công cộng

Trung tâm Hành chính công TP. Huế là nơi có lưu lượng người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính khá đông; trong đó, có nhiều người già và phụ nữ mang thai nên việc PCTHTL luôn được đơn vị chú trọng. Theo đó, ngay từ cổng vào, Trung tâm đã đặt các biển cấm hút thuốc lá, bảng quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá và những tác hại của thuốc lá điện tử, đồng thời đóng các biển mica “cấm hút thuốc” tại các cửa ra vào để người dân biết và tuân thủ quy định.

Theo ông Hoàng Văn Dũng, phường Trường An, trước đây mỗi lần đến thực hiện các thủ tục ở Trung tâm Hành chính công thành phố và ngồi đợi ở dãy ghế bên ngoài sợ nhất là mùi và khói thuốc lá của những người bên cạnh. Thời gian gần đây, tình trạng hút thuốc dường như không còn, do thành phố đã lắp đặt và dán nhiều bảng hiệu cấm hút thuốc nên người dân ý thức và tuân thủ, môi trường trong lành và giảm áp lực khi đến những nơi công cộng.

Cùng với Trung tâm Hành chính công thành phố, thời gian qua các phường, xã, ban ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả việc PCTHTL. Với mục đích tăng cường và nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện, giám sát việc thực thi Luật PCTHTL và xây dựng môi trường không khói thuốc trên địa bàn, UBND TP. Huế yêu cầu các địa phương, đơn vị nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá và các quy định của Luật PCTHTL cho cán bộ, nhân viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tiến tới giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá trong xã hội.

Để hỗ trợ công tác truyền thông PCTHTL, mới đây Quỹ PCTHTL, Bộ Y đã tế sản xuất, cung cấp cho thành phố 1.000 biển mica “cấm hút thuốc” để gửi đến UBND các xã, phường, các trường học, Ủy ban MTTQVN thuộc thành phố để thực hiện tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và những nơi công cộng, đồng thời đăng tải bài viết tuyên truyền phòng, chống thuốc lá trên cổng thông tin điện tử thành phố, mạng xã hội zalo, facebook… Ban chỉ đạo PCTHTL thành phố cũng đã phát hành 15.000 tờ rơi tuyên truyền không khói thuốc lá đến UBND các xã, phường và trường học, bệnh viện, khách sạn để tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức người lao động và người dân biết để tránh xa khói thuốc lá.

Thời gian tới, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tiếp tục thực hiện các hoạt động truyền thông PCTHTL vào các chương trình chăm sóc sức khỏe, giáo dục thanh thiếu niên, chương trình giáo dục tại các trường học trên địa bàn, trong đó chú trọng giáo dục và ngăn ngừa thanh thiếu niên sử dụng các sản phẩm thuốc lá (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha); tổ chức truyền thông tại các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, địa điểm công cộng, địa phương. Đồng thời, tiến hành treo pano và phát hành tờ rơi tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, trường học, khách sạn… trên địa bàn nhằm góp phần giảm thiểu gánh nặng bệnh tật do thuốc lá gây ra cũng như đưa Luật PCTHTL vào cuộc sống, tiếp tục tăng cường quảng bá thành phố Huế - Thành phố du lịch không khói thuốc.

Để triển khai hiệu quả công tác PCTHTL, thành phố tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ) PCTHTL các cấp, các ngành, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên BCĐ. Đồng thời, tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “Môi trường không khói thuốc lá” tại các cơ quan hành chính, các đơn vị trường học, các cơ sở y tế trên địa bàn; xây dựng các mô hình điểm về tuyên truyền, phổ biến Luật PCTHTL, như: Khu dân cư không khói thuốc, trường học không khói thuốc, bệnh viện không khói thuốc... tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao “không khói thuốc lá”.

Bài, ảnh: Khánh Thư
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trong học sinh, sinh viên

Sáng 9/9, tại các trường: THPT Phú Bài (TX. Hương Thủy) và THCS Hà Thế Hạnh (TX. Hương Trà), Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức lễ phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và thuốc lá trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trong học sinh, sinh viên
Vì môi trường không thuốc lá

Thực tế hiện nay cho thấy, vẫn còn nhiều người dân có thói quen hút thuốc lá. Dạo quanh một số con phố trên địa bàn TP. Huế, không khó để thấy những tàn thuốc lá vương vãi trên đường, vỉa hè.

Vì môi trường không thuốc lá
Phòng, chống tác hại của thuốc lá: Tăng thuế là biện pháp hữu hiệu

Thuế và giá là giải pháp có chi phí thấp, nhưng hiệu quả cao trong giảm tiêu thụ thuốc lá so với các giải pháp phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) khác và là giải pháp dự phòng hữu hiệu được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Ngân hàng Thế giới khuyến cáo các nước áp dụng. Song Việt Nam lại thuộc nhóm các nước có mức thuế và giá thuốc lá thấp nhất thế giới, thấp hơn so với mặt bằng chung của các nước trong khu vực.

Phòng, chống tác hại của thuốc lá Tăng thuế là biện pháp hữu hiệu
Chung tay “Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá”

Sử dụng các sản phẩm thuốc lá đều đã được chứng minh là nguyên nhân gây ra các gánh nặng bệnh tật và kinh tế không chỉ cho bản thân người sử dụng mà còn cho cả gia đình và xã hội. Các tổn thất này bao gồm chi tiêu cho hút thuốc, chi phí cho khám, điều trị bệnh liên quan đến hút thuốc, giảm sút/mất khả năng lao động vì ốm đau và tử vong sớm.

Chung tay “Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá”
Return to top