ClockThứ Năm, 30/07/2020 10:03

4 trường hợp ở A Lưới về từ Đà Nẵng xét nghiệm âm tính lần 1

TTH.VN - Sáng 30/7, thông tin Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện A Lưới cho biết, kết quả xét nghiệm bước đầu 4 trường hợp người dân A Lưới về từ Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính.

Sinh viên N.Q.P.N. âm tính lần 1 với COVID - 19Chưa phát hiện ca dương tính COVID-19 trên địa bànSinh viên tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm âm tính

Trung tâm Y tế huyện A Lưới sẵn sàng cơ sở vật chất để thực hiện cách ly các trường hợp cần thiết

Cụ thể, tối 29/7, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt phối hợp Trung tâm y tế huyện A Lưới đã hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ, tiến hành cách ly 4 trường hợp trở về từ bệnh viên đa khoa Đà Nẵng (khoa Mắt), gồm N.V.Y (sinh năm 1979), N.V.H (sinh năm 2008), N.K.C (sinh năm 2009) và N.K.C (sinh năm 2013), cùng trú tại thôn A Tin, xã Lâm Đớt.

Theo điều tra dịch tễ, lúc 11g đến 12g ngày 24/7, 4 trường hợp trên thăm chị N.T.P điều trị tại khoa Mắt – Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng sau đó đón xe khách ra cầu Tuần (không nhớ biển kiểm soát), rồi tiếp tục đón taxi lên nhà ông L.H.H tại xã A Ngo và ở lại đến 17g ngày 25/7 mới về nhà…

Qua đo thân nhiệt và kiểm tra y tế, 4 trường hợp trên không có biểu hiện ho, sốt. Hiện, các trường hợp trên đã được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện A Lưới. Theo đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện A Lưới, kết quả xét nghiệm COVID-19 mới nhất cho thấy, 4 trường hợp trên có kết quả âm tính lần 1.

* Trong một diễn biến khác, sáng 30/7, Trung tâm Phục vụ sinh viên Đại học (ĐH) Huế cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho sinh viên nội trú của ĐH Huế có yếu tố dịch tễ đến từ vùng có dịch.

Lấy mẫu xét nghiệm cho sinh viên ở ký túc xá Trường Bia

Theo ông Đào Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Phục vụ sinh viên ĐH Huế, theo khảo sát và danh sách đăng ký, tại ký túc xá Trường Bia có 71 trường hợp và ký túc xá Tây Lộc có 23 trường hợp. Đây là các sinh viên từ ngày 10/7 có đi qua các địa phương có dịch và hiện đang ở tại các ký túc xá.

Đại diện Ban Đào tạo và Công tác sinh viên ĐH Huế cũng cho biết thêm, đối với sinh viên ngoại trú, ĐH Huế khảo sát và lập danh sách và CDC sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trong đợt tiếp theo.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đã nhanh chóng lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thay đổi diện mạo nông thôn, làng bản vùng biên giới; nâng cao ý thức của người dân, đồng bào thiểu số trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

TIN MỚI

Return to top