ClockThứ Bảy, 08/07/2023 13:24

6,7 triệu người trong độ tuổi từ 20-79 sẽ tử vong liên quan bệnh đái tháo đường

TTH.VN - Theo Liên đoàn Đái tháo đường (ĐTĐ) Quốc tế (IDF), năm 2021, ước tính có 537 triệu người (20-79 tuổi) mắc đái tháo đường và hơn 6,7 triệu người trong độ tuổi từ 20-79 sẽ tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến bệnh đái tháo đường.

​Nối nhịp đập cho ca ghép tim xuyên Việt lần thứ 9Chuyến bay Bamboo Airways trễ 23 phút chờ đón trái tim hiến tặng Giám sát, theo dõi chặt chẽ bệnh tay chân miệngLan tỏa phong trào hiến máu, hiến tạng

leftcenterrightdel
 Kiểm tra sức khỏe bệnh nhân tiểu đường đang điều trị tại BVTW Huế. Ảnh: BVCC

Trong 2 ngày 8 và 9/7, Hội Nội tiết - Đái tháo đường tỉnh, Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp cùng Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học (HNKH) cố đô mở rộng lần thứ 6 với chủ đề “Hậu COVID-19 và bệnh nội tiết - đái tháo đường - rối loạn chuyển hoá”.

Gần 900 bác sĩ, nhân viên y tế đến từ Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Tp. Hồ Chí Minh,... các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh tham gia hội nghị.

HNKH lần này có gần 100 bài báo cáo của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ - các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Nội tiết-Đái tháo đường, Nội tiết-Nhi khoa, Tim mạch, Thận học, Ngoại khoa, Hồi sức tích cực… Hội nghị cũng có phiên tiếng Anh và của điều dưỡng với gần 30 bài báo cáo đến từ các đơn vị: BVTW Huế, BV Đà Nẵng, BV Gia Đình- Đà Nẵng, Trường ĐH Duy Tân, Trường ĐH Đông Á.

Chủ đề “Hậu COVID-19 và bệnh nội tiết - đái tháo đường - rối loạn chuyển hoá” chú trọng đến các ảnh hưởng của COVID-19 đối với các bệnh như: rối loạn lipid máu, bệnh tim mạch, quản lý bệnh nhân đái tháo đường trong giai đoạn hậu COVID-19, bệnh tuyến giáp, tuyến thượng thận, tuyến sinh dục và chuyển hoá khoáng-xương trong giai đoạn hậu COVID-19.

Theo Liên đoàn Đái tháo đường (ĐTĐ) Quốc tế (IDF), năm 2021 ước tính có 537 triệu người (20-79 tuổi) mắc đái tháo đường và hơn 6,7 triệu người trong độ tuổi từ 20-79 sẽ tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến bệnh này. Ở Việt Nam, theo kết quả điều tra về các yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm do Bộ Y tế thực hiện năm 2015, ở nhóm tuổi từ 18-69, cho thấy tỷ lệ bệnh ĐTĐ toàn quốc là 4,1%, tiền ĐTĐ là 3,6%, trong đó tỷ lệ ĐTĐ được chẩn đoán là 31,1%, tỷ lệ ĐTĐ chưa được chẩn đoán là 69,9%.

Năm 2022, BV Nội tiết TW thống kê trên 7% người dân bị mắc ĐTĐ.

Linh Giang
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chia sẻ thách thức, kinh nghiệm trong điều trị bệnh lý võng mạc đái tháo đường

​Ngày 15/6, Hội nghị dịch kính võng mạc lần thứ 12 do Hội Nhãn khoa Việt Nam, Câu lạc bộ (CLB) Dịch kính võng mạc Việt Nam tổ chức đã khai mạc tại Huế. Hội nghị thu hút gần 500 đại biểu là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ nhãn khoa đến từ các bệnh viện, các cơ sở y tế trong cả nước; các chuyên gia đến từ Thái Lan, Singapore.

Chia sẻ thách thức, kinh nghiệm trong điều trị bệnh lý võng mạc đái tháo đường
Singapore đầu tư gần 750.000 USD nghiên cứu tác động của môi trường xây dựng đến sức khỏe tinh thần

Tại Hội nghị thượng đỉnh Các thành phố thế giới đang diễn ra ở Singapore, Chính phủ Singapore cho biết sẽ đầu tư 1 triệu SGD (khoảng 743.000 USD) vào một dự án kéo dài 3 năm để tìm hiểu về những tác động của môi trường xây dựng đến sức khỏe tinh thần của con người, từ đó giúp định hình cách thức quy hoạch thành phố và làm cho thành phố trở nên lành mạnh và đáng sống hơn.

Singapore đầu tư gần 750 000 USD nghiên cứu tác động của môi trường xây dựng đến sức khỏe tinh thần

TIN MỚI

Return to top