ClockThứ Năm, 12/12/2019 21:42

Cứu sống cô gái bị xuất huyết não rơi vào tình trạng "thập tử nhất sinh”

TTH.VN - Ngày 12/12, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành thủ xuất viện cho Đặng Lê Huỳnh Trang (SN 2001, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) sau khi bị xuất huyết não rơi vào tình trạng "thập tử nhất sinh”.

Giả làm người thăm nuôi, trộm tiền bệnh nhânTạo không gian xanh ở các bệnh viện

Bệnh nhân Trang xuất viện trong niềm vui của các bác sĩ  BV Trung ương Huế và người thân gia đình. Ảnh: Nguyễn Tá Đông

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Trang vừa theo học tại Trường đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh vừa đi làm thêm tại quán trà sữa. Trong dịp đi phụ giúp bán trà sữa, Trang bị đột quỵ não, được đưa đến Bệnh Viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, Trang được các bác sĩ chẩn đoán bị xuất huyết não và khó có thể cứu sống, tính mạng rơi vào tình trạng “thập tử nhất sinh”.

Với tình trạng xấu, gia đình xin BV Chợ Rẫy đưa Trang về quê để lo hậu sự. Tuy nhiên khi vừa về quê, Trang cử động được chân tay nên gia đình đã chuyển em ra BV Trung ương Huế vào ngày 10/9 với hy vọng "còn nước còn tát".

Tại BV Trung ương Huế, ban đầu Trang được Khoa Hồi sức tích cực tiếp nhận điều trị tích cực. Sau đó vào ngày 28/10, Trang được chuyển đến Khoa Nội Tim mạch điều trị tiếp trong tình trạng sốt cao, nhiễm trùng nặng, nuôi dưỡng qua sonde dạ dày, thở qua nội khí quản. Sau thời gian điều trị tích cực, Trang tỉnh táo hoàn toàn, tự thở tự nhiên, tay chân bên liệt đã cử động được, tự ăn uống và vệ sinh cá nhân được, công thức máu và các chỉ số trở về bình thường nên được cho xuất viện.

"Đây là một ca xuất huyết não hiếm gặp đã rơi vào tình trạng "thập tử nhất sinh" nhưng đội ngũ y, bác sĩ BV Trung ương Huế nỗ lực điều trị tích cực nên phục hồi ngoài sự mong đợi", PGS.TS Nguyễn Tá Đông, Trưởng Khoa Nội Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, BV Trung ương Huế chia sẻ.

Tin, ảnh: Minh Trường

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hành trình hồi sinh của ba bệnh nhân được ghép tạng xuyên Việt

Từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh, 3 tạng hiến được ê kíp đưa về Huế ghép cho 3 bệnh nhân trong ngày 2/4. Đây là một kỷ lục khác của Bệnh viện Trung ương Huế về ghép tạng xuyên Việt. Thừa Thiên Huế Online ghi lại hành trình thần tốc và nỗ lực giành lại sự sống cho người bệnh.

Hành trình hồi sinh của ba bệnh nhân được ghép tạng xuyên Việt
Return to top