ClockChủ Nhật, 18/02/2024 14:42

Hiến máu và hiến tiểu cầu đầu năm

TTH.VN - Ngày 18/2, hơn 40 cán bộ, nhân viên Siêu thị Co.op Mart Huế đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo tại Trung tâm Huyết học truyền máu (TTHHTM) Bệnh viện Trung ương (BVTW Huế). Đây là lần đầu tiên siêu thị tham gia hiến máu quy mô đầu năm mới.

Cảnh báo bỏng do pháo tự chếNhập viện do tai nạn giao thông và ngộ độc thực phẩm ngày tết giảm Xuân kết nối yêu thương cho bệnh nhi khó khănHơn 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện "Chủ nhật Đỏ"Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện số ca phẫu thuật đứng top 3 cả nước

Cán bộ, nhân viên Siêu thị Co.op Mart Huế hiến máu nhân đạo sáng 18/2 

Dịp này, CLB Hiến tiểu cầu TX. Hương Thủy cũng “ra quân” hiến tặng “giọt vàng” cứu người bệnh. Các thành viên tham gia hiến định kỳ đợt này đều có “lịch sử” hiến tiểu cầu 20 lần trở lên. Ra đời năm 2020, đến nay, CLB Hiến tiểu cầu nói trên có 36 thành viên, hiến hơn 600 đơn vị tiểu cầu.

Trước đó, Trung tâm Huyết học truyền máu BVTW Huế tiếp nhận 117 đơn vị máu từ các tình nguyện viên ở TP. Huế.

Dịp tết Nguyên đán, TTHHTM đáp ứng cơ bản việc điều trị cho 11 đơn vị y tế thuộc 4 tỉnh thành miền Trung: Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Tuy nhiên, sau tết, lượng bệnh nhân nhập viện trở lại nhiều hơn khiến nhu cầu truyền máu và các chế phẩm từ máu tăng. Hiện, TTHHTM kêu gọi các đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện đầu năm với ý nghĩa trao đi món quà sự sống, tiếp sức cho các bệnh nhân đang điều trị.  

Tin, ảnh: LINH TUỆ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục triển khai có hiệu quả “Năm thanh niên tình nguyện”

Đó là một trong những nhiệm vụ được đề ra từ nay đến cuối năm 2024 tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; công tác hội và phong trào thanh niên do Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt nam tỉnh tổ chức chiều 8/7.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả “Năm thanh niên tình nguyện”
“Biệt dược đỏ” cứu người

Người thuộc nhóm máu hiếm chiếm tỷ lệ khoảng 0,04% - 0,07% dân số. Máu hiếm được ví như “biệt dược đỏ” phục vụ điều trị cho những ca bệnh “đặc biệt” mà không loại thuốc nào có thể thay thế được.

“Biệt dược đỏ” cứu người
Return to top