ClockThứ Tư, 25/03/2020 09:44

Toàn bộ hệ thống chính trị phải nỗ lực vượt qua giai đoạn cao điểm 10-15 ngày tới

TTH.VN - Rà soát người từ nước ngoài đến Huế từ 8/3; bảo đảm năng lực xét nghiệm 200- 300 mẫu/ngày; điện thoại thăm khám và phát thuốc về tận nhà cho bệnh nhân là cán bộ hưu trí… là những giải pháp được Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Phan Ngọc Thọ lưu ý tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo sáng 25/3.

Đừng vì cái lợi trước mắtĐại dịch COVID-19: Nền kinh tế toàn cầu đang bị tàn phá nghiêm trọngHuy động lực lượng tham gia phục vụ, hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 khi cần thiếtKiểm soát khu vực biên giới, ngăn chặn người trốn dịchVừa chống dịch, vừa ổn định sản xuất đường dàiThêm nhiều bệnh nhân ở Việt Nam xét nghiệm âm tính virus SARS - Cov -2

Năng lực xét nghiệm tại bệnh viện Trung ương Huế hiện vẫn đảm bảo

Chủ tịch UBND tỉnh dự báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ngày càng cao, toàn bộ hệ thống chính trị phải nỗ lực vượt qua giai đoạn cao điểm 10-15 ngày tới.

Rà soát người từ nước ngoài về Huế từ 8/3

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cập nhật ngay danh sách người nước ngoài, người Việt Nam từ nước ngoài vào Huế từ 8/3. Đề nghị các ngành liên quan triển khai thống kế, lập danh sách trước 12 giờ ngày 25/3. Các trường hợp này phải thực hiện yêu cầu cách ly tại nhà, nơi lưu trú, thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe, xét nghiệm kịp thời phát hiện các ca mắc bệnh, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. “Nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng cao, toàn bộ hệ thống chính trị cần nỗ lực vượt qua giai đoạn cao điểm 10-15 ngày tới”- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Ngoài chống dịch, việc phát hiện các ca nhiễm sớm để kịp khoanh vùng đối tượng cách ly và việc điều trị tốt cho những ca dương tính, cũng được Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt quan tâm. Chủ tịch UBND tỉnh giao ngành y tế và Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế khẩn trương chỉ đạo mua trang thiết bị phương tiện, vật tư, kit thử, sinh phẩm chẩn đoán… bảo đảm năng lực xét nghiệm (200-300 mẫu/ngày).

Mặt khác, tập trung tăng cường thêm lực lượng nhằm xét nghiệm nhanh, chính xác các trường hợp tại các khu cách ly tập trung, trường hợp có nguy cơ cao mắc bệnh, nghi mắc bệnh trong cộng đồng để cách ly kịp thời. Quá trình xét nghiệm tránh nhầm lẫn, bỏ sót người được lấy mẫu; số hóa khoa học số lượng này. Đảm bảo an toàn cho công chức, viên chức ngành y tế, hạn chế việc lây nhiễm chéo.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh 5- 7 khu cách ly tập trung, đảm bảo cách ly thêm 4.000 người, với công tác hậu cần, bộ khung, lấy mẫu... ngày càng hoàn thiện. Triển khai y tế toàn dân, làm ráo riết trong vòng 1 tháng, đây là cơ sở để kiểm đếm các đối tượng tạm trú, tạm vắng trên địa bàn và giám sát sức khỏe toàn dân. Thực hiện nghiêm túc chủ trương đóng cửa tạm thời những điểm vui chơi giải trí để hạn chế tập trung đông người. Chính quyền cơ sở thường xuyên kiểm tra và có chế tài xử lý phù hợp. Vận động các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tổ chức các nghi lễ và hoạt động tập trung đông người.

Thăm khám qua điện thoại, phát thuốc tận nhà

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu các địa phương tiếp tục làm tốt việc kiểm tra y tế đối với khách vãng lai

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện phương án phân loại bệnh nhân là cán bộ hưu trí theo danh mục bệnh mãn tính đang điều trị ngoại trú được khám và cấp thuốc định kỳ tại phòng khám. Sau đó thực hiện điện thoại thăm khám và phát thuốc về tận nhà cho bệnh nhân, kéo dài thời hạn cấp thuốc cho bệnh nhân 2 tháng một lần nếu vẫn đảm bảo an toàn cho người bệnh. Việc thực hiện các kỹ thuật y khoa khác phải bố trí thực hiện khoa học, linh động, phù hợp, tránh nguy cơ lay lan dịch bệnh. Trường đại học Y dược, ĐH Huế căn cứ phương án của Phòng Bảo vệ sức khỏe cán bộ để bố trí sinh viên làm tình nguyện viên tham gia hỗ trợ phù hợp.

Về phương tiện vận chuyển người cách ly, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải triển khai huy động các phương tiện vận chuyển công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về về các địa điểm cách ly y tế của tỉnh theo kế hoạch thống nhất với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh. Đảm bảo an toàn về y tế cho người điều khiển phương tiện và cán bộ đi trên phương tiện theo nguyên tắc chủ động, chu đáo, an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương lưu ý giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

100% mẫu nhân viên y tế điều trị trực tiếp đều âm tính

Bên trong khu cách ly điều trị đặc biệt Bệnh viên Trung ương Huế cơ sở 2

Đến hết ngày 24/3, số lượng bệnh nhân dương tính Covid-19 đang điều trị tại cơ sở 2 BVTW Huế là 4 bệnh nhân, trong đó có 2 bệnh nhân được đưa từ Quảng Nam ra điều trị (không phát sinh thêm).

Số lượng được cách ly y tế tại BVTW Huế cơ sở 2 là 3 người (3 người đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày); cách ly tập trung người Việt Nam từ nước ngoài về 878 người (Trường Quân sự tỉnh 267; Trường Cao đẳng nghề 23 là 430 người (tăng 20 người); Trung đoàn 176 là 181 người.

Số lượng cách ly tập trung tại Sun & Sea Resort (Phú Vang)1; cách ly tại các sơ sở y tế cấp huyện 35 người (TP. Huế 17; Hương  Thủy 5, Phú Lộc 11, Phú Vang 2); cách ly tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi 23 (không phát sinh thêm); giám sát tại nơi ở/lưu trú 536 người.

Kết quả xét nghiệm trong ngày, BVTW Huế đã lấy mẫu xét nghiệm 27 nhân viên y tế trực tiếp điều trị các bệnh nhân dương tính COVID-19. Kết quả 27/27 mẫu xét nghiệm đều âm tính; số xét nghiệm mới trong ngày 197 trường hợp (195 đang được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh và 2 trường hợp cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc).

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thừa Thiên Huế đã lấy mẫu xét nghiệm 456 người. Kết quả có 2 dương tính (08/3/2020, 14/03/2020); tổng số kết quả âm tính là 187 người âm tính, 267 trường hợp đang chờ kết quả. Lấy xét nghiệm lần 02 cho các đối tượng gần hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày, kết quả 56/56 âm tính.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Return to top