ClockThứ Ba, 04/12/2018 18:33
Vụ mẹ con sản phụ tử vong ở Bệnh viện Phú Lộc:

Vào cuộc thẩm định chuyên môn của các kíp trực liên quan

TTH.VN - Chiều 4/12, bác sĩ Hoàng Văn Đức, Chánh văn phòng Sở Y tế thông tin, sau khi nhận được thông tin sự việc hai mẹ con sản phụ ở xã Lộc Trì (Phú Lộc) nhập việc tại BV huyện Phú Lộc tử vong, Sở Y tế thành lập hội đồng thẩm định, nghe các kíp trực báo cáo lại toàn bộ sự việc; rà soát lại quy trình đã can thiệp, xử lý.

Nhân rộng việc tạo lập, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dânĐổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnhPhủ sóng bảo hiểm y tế toàn dânKhông ngừng nỗ lực

Trên cơ sở đó cũng phối hợp với lực lượng công an địa phương điều tra, xác minh, nhằm đánh giá mức độ sai phạm từng trường hợp liên quan. Cũng trong sáng 4/12,  Sở Y tế chỉ đạo và thành lập đoàn cùng lãnh đạo BV Phú Lộc đến gia đình sản phụ thăm hỏi, chia sẻ, động viên chia buồn và chung tay lo hậu sự.

Cán bộ, y, bác sĩ BV Phú Lộc trong một cuổi trao đổi, sinh hoạt chuyên môn định kỳ. Ảnh: Quang Lập

Trước đó, tối 30/11, chị Nguyễn Thị T. (23 tuổi, trú thôn Hòa Mậu, xã Lộc Trì) nhập viện tại Bệnh viện huyện Phú Lộc chuẩn bị sinh con đầu lòng.

 Do thai phụ T. có tiền sử cao huyết áp, nên khi nhập viện, ngoài việc theo dõi thăm khám tình trạng thai nhi, chị T. cũng được các y, bác sĩ  ở đây điều trị cả bệnh lý cao huyết áp. Đến tối 3/12, thai phụ trở dạ sinh một cháu trai. Tuy nhiên, khi vừa chào đời, bé trai có biểu hiện bị ngạt, nguy hiểm đến tính mạng. Sản phụ T. cũng bị băng huyết nặng.

Mặc dù được ê kíp trực gồm các y, bác sĩ tiến hành cấp cứu, song do biểu hiện của mẹ con bất thường, nên ê kíp trực đã thực hiện các thủ tục chuyển viện đưa mẹ con sản phụ lên BV Trung ương Huế ngay trong tối 3/12. Tuy nhiên, cả hai mẹ con sản phụ đã tử vong trên đường chuyển viện.

Tin, ảnh: Minh Trường

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Return to top