Thế giới Thế giới
Iceland có Thủ tướng mới
Liên minh cánh tả ở Iceland hôm 6-4 đã thông báo ông Sigurdur Ingi Johannssonn sẽ là Thủ tướng mới của nước này, thay thế ông Sigmundur David Gunnlaugsson bị buộc phải từ chức do dính líu đến “Hồ sơ Panama”.
![]() |
Ông Sigurdur Ingi Johannssonn được đề cử làm thủ tướng mới của Iceland - Ảnh:Geir Ólafsson |
Hãng tin AFP cho biết đảng Độc lập và đảng Dân chủ tiến bộ của Iceland đã thảo luận căng thẳng đến tối cùng ngày. Cuối cùng, họ nhất trí đề cử ông Sigurdur Ingi Johannssonn, 53 tuổi, đang là bộ trưởng nông nghiệp của nước này nắm giữ cương vị đứng đầu chính phủ Iceland.
Ông Johannsson khẳng định rằng Liên minh cánh tả sẽ tiếp tục điều hành đất nước bất chấp hàng ngàn người đang biểu tình đòi toàn bộ chính phủ Iceland phải từ chức.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng làm công việc của mình và tất nhiên là chúng tôi hi vọng động thái này sẽ đem lại sự bình ổn cho hệ thống chính trị của Iceland”- ông Johannssonn nhấn mạnh.
Tổng thống Iceland Olafur Ragnar Grimsson được cho là sẽ thông qua việc chỉ định ông Johannsson làm thủ tướng.
Ông Grimsson năm nay 72 tuổi sẽ về hưu vào tháng 6 tới sau 5 nhiệm kỳ làm tổng thống. Iceland sẽ bầu cử lập pháp vào khoảng tháng 4-2017.
Ông Gunnlaugsson, 41 tuổi đã buộc phải từ chức thủ tướng Iceland hôm 3-4 sau khi công chúng nước này ồ ạt biểu tình phản ứng việc ông có tài khoản bí mật ở nước ngoài mà “Hồ sơ Panama” tiết lộ.
Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, ông Gunnlaugsson vẫn nắm cương vị lãnh đạo đảng Dân chủ tiến bộ của Iceland.
Gunnlaugsson là chính trị gia cấp cao đầu tiên của Iceland xuất hiện trong hàng triệu tài liệu mà "Hồ sơ Panama" nêu chi tiết các tài khoản bí mật ở nước ngoài liên quan đến nhiều lãnh đạo và nhân vật tiếng tăm trên thế giới.
Ngoài ra, còn có hai quan chức khác trong nội các của Iceland bị “Hồ sơ Panama” nêu tên, đó là Bộ trưởng tài chính Bjarni Benediktsson và Bộ trưởng nội vụ Olof Nordal.
Theo Tuổi trẻ
- G7 cam kết viện trợ 5 tỷ USD cải thiện an ninh lương thực toàn cầu (28/06)
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ” (28/06)
- Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu (28/06)
- Đưa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ lên tầm cao mới (28/06)
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo (27/06)
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh (27/06)
- Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới (27/06)
- Nhiều vấn đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 (27/06)
-
Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ”
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Khối thịnh vượng chung kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu
- Tổng thống Mỹ và Pháp tới Munich dự Hội nghị thượng đỉnh G7
- Phục hồi không đều, lạm phát tăng cao ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu
- IATA: Ngành hàng không toàn cầu dự kiến sẽ có lãi vào năm 2023
- Bộ trưởng Y tế G20 bàn cách ứng phó các đại dịch trong tương lai
- Chủ nghĩa đa phương và hợp tác - hi vọng cho tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu
-
222 triệu trẻ em trên toàn thế giới đang cần được hỗ trợ giáo dục
- Xem xét tăng cường viện trợ trong bối cảnh “siêu khủng hoảng”
- Quan hệ giữa ASEAN và Canada còn nhiều tiềm năng để phát triển
- Hàn Quốc ghi nhận 2 ca nghi nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên
- COVID-19: Tiêm chủng giúp giảm hơn 1/2 số ca tử vong trên toàn cầu
- Không ngừng vun đắp và gìn giữ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Campuchia
- Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới
- Nhiều vấn đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7
- Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh