ClockThứ Bảy, 28/12/2019 14:35

42 thí sinh thi nâng ngạch chuyên viên chính công chức Khối Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể

TTH.VN - Sáng 28/12, Tỉnh ủy – Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính công chức Khối Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể năm 2019.

184 cán bộ công, chức thi nâng ngạch và thăng hạng chuyên viên chính39 thí sinh tham gia kỳ thi chuyên viên chínhNâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà (thứ 2 bên phải qua) động viên các thí sinh 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2019 Bùi Thanh Hà dự và phát biểu khai mạc.

Cùng dự còn có, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2019 Đoàn Thị Thanh Huyền; UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Văn Quang; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Văn Hải; lãnh đạo các ban của Đảng, đoàn thể cấp tỉnh.

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày (28 và 29/12), với 42 thí sinh là cán bộ công chức Khối Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể đến từ 14 địa phương, đơn vị trong tỉnh tham gia. Đây là kỳ thi đầu tiên bắt buộc mỗi thí sinh phải thực hiện 2 vòng thi, với 3 môn thi (kiến thức chung, ngoại ngữ và chuyên ngành); trong đó, có 2 bài thi bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính và 1 bài thi thực hiện trên giấy.

Các thí sinh phải trải qua 3 phần thi 

Trong số 42 thí sinh dự thi, Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính chỉ lựa chọn 35 chỉ tiêu. Do tính chất quan trọng, nên Hội đồng nâng ngạch chuyên viên chính đã thành lập ra Hội đồng thi với 7 thành viên; Ban Giám sát kỳ thi 3 thành viên và Ban coi thi 6 thành viên.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2019 Bùi Thanh Hà khẳng định, đây là lần thứ 3 Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính cho Khối Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể theo nguyên tắc cạnh tranh.

Do vậy, tất cả các thí sinh phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của kỳ thi; bình tĩnh, tự tin để hoàn thành các bài thi với kết quả cao nhất. Kỳ thi là một trong những nội dung quan trọng để từng bước chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức nhằm bố trí, bổ nhiệm phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Kỳ thi không chỉ giúp đánh giá chất lượng đội ngũ công chức mà là cơ hội để mỗi thí sinh tự đánh giá về kiến thức, kỹ năng của bản thân; từ đó, nâng cao hơn nữa tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu, hoàn thiện năng lực thực thi công vụ.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

    

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kịp thời giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu đã chỉ đạo như vậy tại hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu (mở rộng), khóa XVI do Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sáng 7/12. Dự và chủ trì hội nghị còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Kịp thời giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc

TIN MỚI

Return to top