Trong 3 ngày tết, người dân Điền Lộc vẫn ra đồng

Có mặt trên cánh đồng rau được quy hoạch ở Điền Lộc ngày tết, hàng trăm người dân rôm rả cười nói, thu hoạch rau kịp cho các lái buôn đến thu mua.

Lãnh đạo UBND xã Điền Lộc cho biết, vụ rau tết năm nay, toàn xã gieo trồng hơn 50 ha rau màu các loại trên cát, chủ yếu là cải, xà lách, tần ô, ngò...

Rau tết tăng giá hơn thường ngày từ 20 - 30% vì thị trường khan hiếm, nên người dân Điền Lộc có thêm động lực để gieo trồng và ra đồng "thu lộc" đầu năm. Tại ruộng, cải có giá 7 nghìn đồng/bó, tăng 2 nghìn đồng so với thường ngày; xà lách 6-7 nghìn đồng/bó, tăng 1-2 nghìn; tần ô bó 30 nghìn; mướp đắng có giá 40 nghìn đồng/kg…

Rau tết ở xã Điền Lộc đã trở thành thương hiệu không chỉ vùng Ngũ Điền mà khắp cả tỉnh, mang lại thu nhập ổn định cho hơn 400 hộ gia đình toàn xã Điền Lộc và cái tết đủ đầy hơn cho người dân vùng rú cát nơi đây.

Những hình ảnh trên cánh đồng rau ở Điền Lộc trong ngày mùng 3 tết:

Vụ rau tết Nhâm Dần, toàn xã Điền Lộc gieo trồng được 50ha rau màu

Rau tết ở Điền Lộc nổi tiếng khắp vùng

Niềm vui trong ngày "thu hoạch lộc" đầu năm

Những bó rau tươi xanh giúp nâng cao đời sống cho người dân Điền Lộc

Xà lách là loại rau chủ lực trong vụ tết

Mướp đắng năm nay có giá 40 nghìn đồng/kg, gấp đôi tết năm ngoái

Nhiều khách thập phương đi qua ghé mua rau về ăn tết

Thương lái về tận nơi để thu mua rau

Clip thu hoạch rau của người dân Điền Lộc

Đức Quang (Thực hiện)