Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2024 kêu gọi tăng cường hợp tác toàn cầu nhằm đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh bất ổn kinh tế như hiện nay. Ảnh minh họa: Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong số các khu vực, triển vọng của Nam Á, Đông Á và Thái Bình Dương có phần tích cực hơn.

Trước bối cảnh này, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đang diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ) kêu gọi tăng cường hợp tác toàn cầu nhằm đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh bất ổn kinh tế này.

“Sự bất ổn là từ khóa đối với hầu hết các nền kinh tế trên thế giới, bao gồm cả Trung Quốc. Điểm tích cực là Trung Quốc là một trong số rất ít nền kinh tế trên thế giới không phải vật lộn với lạm phát hay lãi suất quá cao như hiện nay”, Giám đốc điều hành WEF Saadia Zahidi nhận định.

Trước sự chia rẽ và bất ổn toàn cầu ngày càng leo thang, Diễn đàn Kinh tế thế giới thường niên năm 2024 (WEF 2024) đã được tổ chức với sự tham gia của các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới. Tại đây, các đại biểu sẽ cùng nhau đối thoại nhằm tăng cường hợp tác và vun đắp quan hệ đối tác.

Trong khuôn khổ sự kiện, diễn đàn sẽ giới thiệu các đề xuất mới nhất về an ninh toàn cầu, thương mại, tăng trưởng kinh tế, việc làm, hành động về khí hậu và thiên nhiên, chuyển đổi năng lượng, gián đoạn công nghệ, cũng như sức khỏe và hạnh phúc.

Chủ tịch WEF Borge Brende nhấn mạnh sự cần thiết của việc hợp tác công tư đổi mới, đồng thời cho biết “Diễn đàn cung cấp cơ cấu để phát triển nghiên cứu, liên minh và khuôn khổ nhằm thúc đẩy hợp tác trong suốt năm”. Vị lãnh đạo tin tưởng, hội nghị thường niên sẽ giúp tăng cường kết nối giữa các nhà lãnh đạo.

Đan Lê (Lược dịch từ Xinhua Net & CNA)