ClockThứ Ba, 09/06/2020 09:22

Apple có bằng sáng chế chụp selfie vẫn đảm bảo giãn cách xã hội

Apple vừa nhận được bằng sáng chế để tạo ra một bức ảnh tự sướng (selfie) của một nhóm tổng hợp mà không cần thiết mọi người ở gần nhau.

Đối tác Apple tiết lộ iPhone 12 bán muộniPhone 13 sẽ không còn 'tai thỏ'

Bằng sáng chế của Apple không yêu cầu mọi người phải ở cạnh nhau khi chụp selfie

Theo Engadget, về cơ bản, bằng sáng chế cho thấy người dùng có thể mời mọi người tham gia một buổi chụp ảnh tự sướng, nơi phần mềm sẽ đặt mọi người như thể họ ở ngay sau mình. Các bức ảnh có thể bao gồm các video được ghi lại hoặc thậm chí được phát trực tiếp, và những người tham gia có thể chỉnh sửa các bức ảnh để đặt chính mình vào trung tâm.

Apple nộp đơn xin cấp bằng sáng chế này vào tháng 7.2018, tức trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Cũng không có gì đảm bảo các bằng sáng chế sẽ chuyển thành các sản phẩm hoàn chỉnh mà nó chỉ đơn giản cho thấy Apple đang khám phá một ý tưởng mà thôi.

Mặt khác, với đại dịch xảy ra, không thể không loại trừ khả năng Apple biến bằng sáng chế của mình trở thành sự thật, và khi đó những bức ảnh chụp selfie của nhóm ở xa nhau mà không cần ở bên cạnh trở nên nhiều hơn.

Theo thanhnien.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các đối tác chính của Apple lên kế hoạch mở rộng sang thị trường Đông Nam Á vào năm 2023

Các đối tác của Apple là Foxconn Technology Group và Pegatron Corp đã đưa Đông Nam Á vào kế hoạch mở rộng của hãng đến năm 2023, qua đó đánh dấu một bước tiến cho thấy các nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng lớn trên toàn cầu sẽ tiếp tục bổ sung năng lực sản xuất ngoài Trung Quốc để giảm thiểu rủi ro địa chính trị và kinh tế.

Các đối tác chính của Apple lên kế hoạch mở rộng sang thị trường Đông Nam Á vào năm 2023

TIN MỚI

Return to top