ClockThứ Bảy, 11/06/2016 10:10

Apple tạo công ty mới bán điện năng lượng mặt trời

Apple đã thành lập một công ty con mới có tên gọi Apple Energy với mục đích bán điện năng lượng mặt trời được tạo ra bởi các trang trại của hãng ở Cupertino và Nevada.

Apple có ý định bán điện năng lượng mặt trời dư thừa tạo ra từ các trại năng lượng mặt trời

Theo The Verge, năng lượng điện dư thừa mà Apple tạo ra từ hệ thống năng lượng mặt trời của hãng lên đến hàng trăm MW. Cụ thể, dự án năng lượng mặt trời trên toàn cầu của Apple đã tạo ra 521 MW điện năng, được sử dụng để cung cấp nguồn năng lượng cho tất cả các trung tâm dữ liệu cũng như hầu hết các cửa hàng và văn phòng của Apple.

Ngoài ra Apple còn có các khoản đầu tư khác vào hệ thống thủy điện, khí sinh học và năng lượng địa nhiệt. Tất cả điều này đủ trang trải 93% việc sử dụng năng lượng trên toàn thế giới của hãng.

Không chỉ có vậy, Apple hiện có ý định mở rộng hơn nữa các trang trại năng lượng mặt trời để đáp ứng các dự án mới, chẳng hạn như trạm sạc pin cho xe điện…

Chính vì vậy, tạo ra công ty con Apple Energy là cần thiết để Apple giải quyết nguồn năng lượng dư thừa trong tương lai cũng như giúp công ty bù đắp các chi phí đầu tư. Để chuẩn bị điều này, Apple thành lập Apple Energy để bán điện trên toàn nước Mỹ với mức giá thị trường.

Theo đơn nộp lên Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang Mỹ (FERC), Apple nói rằng công ty sẽ không bán phá giá thị trường điện, và khẳng định Apple Energy không phải là một công ty bán điện lớn.

Vẫn chưa rõ cách thức bán điện của Apple. Công ty hoàn toàn có thể bán điện cho các hộ gia đình và các chủ doanh nghiệp, hoặc bán lại cho một công ty cung cấp năng lượng khác như những gì nhiều tập đoàn khác đang thực hiện.

Dù thế nào đi chăng nữa, Apple có thể sẽ bắt đầu tiến hành bán điện ra thị trường vào tháng 8 tới, bởi theo truyền thống khi FERC cấp phép, một công ty đi vào hoạt động bán năng lượng sau 60 ngày kể từ thời điểm nộp đơn, trong trường hợp của Apple là vào ngày 6.6.

Theo thanhnien.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các đối tác chính của Apple lên kế hoạch mở rộng sang thị trường Đông Nam Á vào năm 2023

Các đối tác của Apple là Foxconn Technology Group và Pegatron Corp đã đưa Đông Nam Á vào kế hoạch mở rộng của hãng đến năm 2023, qua đó đánh dấu một bước tiến cho thấy các nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng lớn trên toàn cầu sẽ tiếp tục bổ sung năng lực sản xuất ngoài Trung Quốc để giảm thiểu rủi ro địa chính trị và kinh tế.

Các đối tác chính của Apple lên kế hoạch mở rộng sang thị trường Đông Nam Á vào năm 2023
Năng lượng mặt trời:
ASEAN đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Trong bối cảnh thế giới đang nhanh chóng hướng tới quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, khu vực Đông Nam Á đang nổi lên như một trong những thị trường năng lượng mặt trời phát triển nhanh nhất.

ASEAN đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top