ClockThứ Sáu, 08/08/2014 11:04

Bà Trương Thị Thu Nguyệt xây dựng trên phần đất không bị thu hồi

TTH - Báo Thừa Thiên Huế nhận được đơn của một số hộ dân tổ 8, phường Thuận Lộc, TP Huế phản ánh hộ gia đình bà Trương Thị Thu Nguyệt xây dựng nhà và tường rào tại địa chỉ 392 Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Lộc lấn chiếm đất thuộc vỉa hè nằm trong quy hoạch của đường Đinh Tiên Hoàng và bờ sông Ngự Hà - Cống Cầu Kho. Việc xây dựng này của hộ gia đình bà Nguyệt gây mất tầm nhìn cho người lưu thông từ kiệt ra, dễ xảy ra tai nạn giao thông...

Gia đình bà Nguyệt xây nhà trên diện tích đất không bị thu hồi

Tìm hiểu chúng tôi được biết, trước đây gia đình bà Nguyệt ở tại thửa đất số 59, với tổng diện tích là 123,6m2, tọa lạc trên địa chỉ 392 Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Lộc, TP Huế. Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc giải tỏa, chỉnh trang bờ sông Ngự Hà giai đoạn 2, gia đình bà Nguyệt đã chấp hành việc thu hồi đất với diện tích 74,4m2 để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Diện tích đất còn lại sau khi bị thu hồi là 49,2m2, gia đình bà Nguyệt tiến hành xây dựng lại nhà ở để ổn định cuộc sống.

Bà Phan Thị Cúc, Chủ tịch UBND phường Thuận Lộc cho biết, diện tích đất của hộ bà Nguyệt còn lại sau khi bị thu hồi là trên 40m2, nên thuộc diện được tái định cư tại chỗ. Sau khi xây dựng nhà ở xong, gia đình bà Nguyệt xây dựng tường rào mới thay thế tường rào cũ đã sập trên hiện trạng móng, trụ đã có sẵn và lợp mái ngói. Toàn bộ phần xây dựng này không nằm trong diện tích đất đã bị thu hồi thuộc dự án giải tỏa, chỉnh trang sông Ngự Hà giai đoạn 2. Tuy nhiên, trong quá trình bà Nguyệt xây dựng tường rào đã có hành vi vi phạm chỉ giới đường đỏ đường Đinh Tiên Hoàng là 2,9m x 5,56m = 16,1m2. Do đó, UBND phường đã ra Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 đình chỉ thi công công trình xây dựng này. UBND phường yêu cầu gia đình bà Nguyệt xây dựng tường rào lùi vào so với hiện trạng cũ là 0,5m và thiết kế 2 cửa sổ 2 bên theo kiểu ô thanh lam dọc để đảm bảo tầm nhìn cho các phương tiện khi lưu thông từ kiệt ra. Sau khi giải thích, vận động, hộ gia đình bà Nguyệt đã chấp hành và thực hiện đúng theo yêu cầu phường đề ra. 

Bài ảnh: Hải Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cửa Thượng Tứ hay cầu Thượng Tứ

Về nguyên tắc, biển tên công trình nào thì phải đặt ngay công trình đó. Không thể lắp đặt biển tên ở một công trình đứng trước để chỉ tên một công trình đứng sau. Logic thông thường một cách trực quan, người đọc sẽ hiểu biển tên đó dành cho công trình phía trước, chứ ai hiểu là dành cho công trình phía sau.

Cửa Thượng Tứ hay cầu Thượng Tứ
Để sông Hương mãi xanh

Không vui và lấy làm tiếc là cảm giác của không chỉ tôi mà cả nhiều người trên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và cầu gỗ lim vào mỗi sáng khi nhìn thấy cảnh tượng hoa đăng giấy nổi bập bềnh bên bờ sông Hương - dòng sông thơ mộng và đẹp nổi tiếng của Huế.

Để sông Hương mãi xanh
Chuyện tử tế bên cầu Ga Huế

Chiều muộn, một người đàn ông lớn tuổi, tóc hoa râm ngồi cặm cụi băng bó hai chiếc chân đế bằng sắt của tấm pano vừa được lắp trên cầu ga Huế. Ông bảo làm thế để tránh thương tích cho người nếu không may va phải, nhất là những ngày này Huế đón người dân, du khách nơi khác về rất đông.

Chuyện tử tế bên cầu Ga Huế
Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn

Lâu nay lễ hội đua thuyền cuả tỉnh và TP.Huế trong các ngày lễ được tổ chức qui mô lớn trên sông Hương đoạn trước Phu Văn Lâu. Theo tôi tổ chức đua thuyền trên khúc sông trước công viên Trịnh Công Sơn thì hợp lí hơn.

Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn
Đừng tạo mối nguy cho người tham gia giao thông

Tại một số tuyến đường, tình trạng cây xanh không được cắt tỉa mọc lấn ra đường che lấp đèn tín hiệu giao thông. Điều này không những gây mất mỹ quan, mà còn tiềm ẩn nhiều mối nguy đối với người tham gia giao thông.

Đừng tạo mối nguy cho người tham gia giao thông
Return to top