ClockThứ Hai, 30/09/2019 14:32

Mất an toàn giao thông trên Tỉnh lộ 11B

TTH - Là tuyến đường huyết mạch nối liền các xã Phong An, Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ của huyện Phong Điền với QL1A, Tỉnh lộ 11B có lưu lượng phương tiện giao thông khá lớn. Tuy nhiên, tuyến đường này nhiều đoạn xuống cấp, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Xe chở đất “hoành hành”, cuộc sống người dân bị ảnh hưởngNhiều vùng ở Phong Sơn vẫn bị chia cắt

Tỉnh lộ 11B xuống cấp nhiều đoạn

Tại km1 đoạn qua thôn Thượng An, xã Phong An xuất hiện hai điểm hư hỏng nghiêm trọng và đã có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra. Một người dân ở đây cho biết, đoạn đường này hư hỏng từ cuối năm 2018. Ban đầu, mặt đường chỉ xuất hiện những hố nhỏ nhưng không được khắc phục sửa chữa kịp thời nên ngày càng lan rộng, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Đoạn gần cầu Công Thành, thuộc địa phận xã Phong Sơn còn có một ổ gà khá sâu và đã có nhiều người đi xe máy không may lọt xuống, bị thương tích. Vụ tai nạn gần đây nhất là vào tối 12/9, thầy giáo Trịnh Xuân Lợi (giáo viên Trường THCS Phong Mỹ), sau khi tổ chức chương trình Trung thu cho các em học sinh về, qua đoạn này do trời tối nên đã bị lọt xuống ổ gà, té ngã phải nhập viện.

“Ngày mô anh Lợi đi dạy cũng qua đoạn đường này, quen đường còn bị huống chi người lạ. Trước đó, anh Nguyễn Thanh Thám ở Thanh Tân cũng suýt lao xuống cầu vì phải né tránh ổ gà này.”- Chị Huỳnh Thị Thu Thủy (vợ thầy giáo Lợi) nói.

Theo người dân ở đây, đoạn đường này bị hư hỏng từ lâu nhưng chưa được sửa chữa. Đặc biệt là đoạn đường từ cầu Công Thành đến qua khỏi cổng khu nước nóng Thanh Tân có nhiều phương tiện tải trọng lớn lưu thông nên đường nhanh chóng bị xuống cấp.

Ngoài đường xuống cấp, dọc tuyến Tỉnh lộ 11B người dân còn bức xúc vì xe chở đất, đá dăm rơi vãi với số lượng lớn trên mặt đường, nhiều nhất là đoạn đường cua Cầu Đám (thuộc địa phận thôn Phò Ninh, xã Phong An) và đoạn từ UBND xã Phong Sơn về thôn Cổ Bi 3, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Từ thực tế trên, rất mong đơn vị quản lý sớm khắc phục những ổ voi, ổ gà, giải tỏa đất đá rơi vãi trên đường; đồng thời, xử lý những xe chở đất rơi vãi xuống đường, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Bài, ảnh: Tiến Dũng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sẵn sàng trong mọi tình huống

Cùng với phường Phú Nhuận, hiện nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế đã thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và "Điểm chữa cháy công cộng", phát huy tác dụng trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) như Đông Ba, Phú Hội, Phú Thượng, Vĩnh Ninh...

Sẵn sàng trong mọi tình huống
Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác

Mùa hè về, loại hình du lịch sinh thái gắn với tắm suối thác đang thu hút nhiều khách du lịch nội địa. Việc chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách phải được đặt lên hàng đầu.

Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác
Chạm khắc trên da mộc

Bằng đôi bàn tay khéo léo cùng những nét chạm khắc sống động, phối màu hài hòa, tinh tế, Ngô Phương Dung (33 tuổi, TP. Huế) đã tạo nên những bức tranh sống động trên chất liệu da mộc. Mỗi chiếc ví, giỏ xách sau khi được cô “thổi hồn” vào đều trở thành một tác phẩm nghệ thuật mang đậm phong cách và cá tính riêng biệt.

Chạm khắc trên da mộc

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top