ClockThứ Ba, 14/09/2010 04:44

Do vượt quá tiêu chí để được chương trình tài trợ

TTH - Đang được hưởng học Partage (chương trình do Tổ chức phi chính phủ Pháp bảo trợ), năm lớp 5, cháu bị chương trình cắt học bổng này, không rõ lý do… Đó là thắc mắc mà cháu Nguyễn Thị Trang, trú tại thôn Lại Bằng (xã Hương Vân, huyện Hương Trà) gửi đến Báo Thừa Thiên Huế.

Nỗ lực trong học tập

Theo lời kể của ông Châu Ngọc Loan (ông ngoại cháu Trang), khi vào giữa năm lớp 3, cháu Trang do học giỏi, chăm ngoan đã được chương trình Partage tài trợ học bổng. Theo đó, hàng năm cháu Trang được chương trình hỗ trợ khoảng gần 2 triệu đồng để chi phí trong cuộc sống hàng ngày và mua sắm trang thiết bị trong học tập. Với số tiền được tài trợ, cháu Trang đã rất nỗ lực trong học tập. Liên tục từ năm lớp 1 đến lớp 5 cháu Trang đều đạt học sinh giỏi. Năm lớp 5, cháu Trang đạt giải 3 môn văn trong kỳ thi học sinh giỏi do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Trà tổ chức. Không hiểu lý do gì, chương trình cắt học bổng này của cháu, khiến gia đình cháu đã khó khăn lại càng khó khăn thêm...
 

Ông Loan và cháu Trang trong căn nhà vừa mới dựng tạm

Chúng tôi được biết, cháu Trang bị cha bỏ rơi khi còn trong bụng mẹ. Thương con, chị Châu Thị Hương, mẹ Trang vẫn ở vậy nuôi con. Hàng ngày, chị Hương phải đi làm thuê, làm mướn ở các hàng quán trong TP Huế để nuôi Trang ăn học. Do không có nhà ở, chị Hương và Trang phải ở nhờ nhà ông bà ngoại. Năm nay, Trang đã lên lớp 6 và học tại Trường THCS Hương Vân. Chị Hương cũng xin vào làm công nhân Công ty CP nhang Thái Hưng để được gần Trang hơn. Thu nhập của chị Hương cũng khoảng 600 đến 800 ngàn đồng/tháng đủ để mẹ con nuôi nhau, đắp đổi qua ngày. Hiện tại, mẹ con Trang đã làm được ngôi nhà tạm (xung quanh bao bọc bởi phên tre và tôn) trên đất của ông bà ngoại cho.
 
Cắt học bổng do vượt quá tiêu chí
 
Anh Nguyễn Ngọc Tuyến, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Hương Trà cho biết, quỹ học bổng Partage được triển khai trên địa bàn huyện từ năm 2000. Quỹ bảo trợ cho các em học sinh 12 tháng trong năm; trong đó, mỗi tháng các em được hỗ trợ 6 ero/tháng (tương đương 150.000 đồng/tháng). Ban đầu, quỹ chỉ trao cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hương Vân. Đến nay, quỹ đã triển khai ở 4 xã, thị trấn gồm, Hương Vân, thị trấn Tứ Hạ, Hương Văn và Hương Xuân với 197 học sinh được bảo trợ. Đợt vừa qua, đoàn chương trình bảo trợ thuộc Quỹ Partage đã đi khảo sát tại xã Hương Vân và đã đưa ra khỏi chương trình bảo trợ 42 em; trong đó có những em đã bỏ học, những em đã thoát nghèo, những em đã tốt nghiệp THPT.
 
Riêng đối với em Nguyễn Thị Trang, chương trình đã cắt học bổng của em do gia đình em vượt quá tiêu chí mà chương trình đề ra. Hội Chữ thập đỏ huyện cũng đã có tờ trình cho chương trình về hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Trang, nhưng không được chương trình chấp nhận. Theo những thành viên của chương trình Partage, gia đình em Trang đã thoát nghèo, ông bà ngoại có điều kiện nuôi cháu ăn học nên quỹ không tiếp tục bảo trợ cho em Trang mà dành bảo trợ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Quỹ học bổng này do phía tài trợ là của tổ chức nước ngoài quyết định, nên Hội chữ thập đỏ huyện cũng không thể can thiệp được.
 
Anh Tuyến cũng cho biết thêm, hiện nay chương trình Partage cũng đang thu hẹp dần việc trao các suất học bổng. Từ việc bảo trợ cho các em học sinh của 4 huyện Phú Vang, Quảng Điền, Hương Trà và Phong Điền, đến ngày 30/6/2010, chương trình đã cắt suất học bổng này ở 2 huyện Phú Vang và Quảng Điền, chỉ bảo trợ cho 2 huyện Hương Trà và Phong Điền. Thời gian tới, chương trình Partage sẽ tiếp tục khảo sát lại để nắm lại những hộ gia đình đã thoát nghèo và tìm hiểu nhu cầu của các gia đình nghèo để tiếp tục có phương án cấp học bổng.
 
 
Tiêu chí mới của Quỹ học bổng Partage để chọn trẻ vào chương trình bảo trợ: Trẻ em đang đi học trong độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi; học bổng giúp các em có điều kiện đến trường hoặc tiếp tục việc học mà không bỏ dở giữa chừng; thu nhập bình quân đầu người trong gia đình bằng hoặc thấp hơn 200.000 đồng/người/tháng; gia đình đông con (từ 2 con trở lên) hoặc gia đình đơn thân; gia đình có nơi ở ổn định để đảm bảo trẻ tham gia chương trình ít nhất là 3 năm; gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (đau yếu, khuyết tật...). Ngoài việc cấp học bổng cho các em học sinh, dịp Tết, chương trình còn tặng bánh, kẹo; dịp khai giảng năm học, chương trình còn trao tặng vở, viết cho những em đạt học sinh khá và giỏi.
 
 
Bài, ảnh: Hải Huế
 
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn

Dù ngành chức năng đã có những giải pháp để ngăn chặn tình trạng mua bán trái phép hóa đơn (HĐ), nhưng vấn nạn này vẫn âm ỉ xảy ra trong đời sống xã hội.

Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn
DỰ ÁN KHU DU LỊCH SUỐI VOI:
Yêu cầu nhà đầu tư xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai

Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh yêu cầu chủ đầu tư Dự án (DA) Khu du lịch Suối Voi (Phú Lộc) xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai các hạng mục công trình, chứng minh năng lực tài chính. Đồng thời, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để sớm hoàn thành giai đoạn 1, 2 đưa vào hoạt động trong năm 2024.

Yêu cầu nhà đầu tư xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai
XUNG QUANH VIỆC BÀ HOÀNG THỊ KIM ÁNH KHIẾU NẠI GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN ĐỂ QUÁ THỜI HẠN:
Vụ việc đang được Tòa án nhân dân TP. Huế thụ lý

Vừa qua, Báo Thừa Thiên Huế nhận được đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Kim Ánh (Căn hộ B-1107, tầng 11, chung cư The Manor Crown, Tố Hữu, Xuân Phú, TP. Huế) liên quan về việc giải quyết đơn thư tố cáo của công dân để quá thời hạn theo quy định của Luật Tố tụng hình sự.

Vụ việc đang được Tòa án nhân dân TP Huế thụ lý
Xung quanh việc chuyển nhượng QSDĐ giữa bà Nguyễn Thị Minh Tâm với vợ chồng ông Nguyễn Đắc Quốc Nhật:
Nếu tranh chấp, có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác

“Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) giữa bà Nguyễn Thị Minh Tâm với vợ chồng ông Nguyễn Đắc Quốc Nhật là một quan hệ pháp luật tranh chấp khác, nếu có tranh chấp thì có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự”. Đó là trả lời của Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) TX. Hương Thủy - Mai Văn Phú tại Công văn số 04/CV-TA ngày 2/1/2024.

Nếu tranh chấp, có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác
Return to top