ClockThứ Ba, 12/10/2010 20:02

Việc ông Phan Thiềm trồng mới các loại cây để nhận đền bù là đúng như đơn tố cáo

TTH - Nhằm kiểm tra, xem xét trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Dũng (64 tuổi, trú thôn Thuỷ Yên Thượng, xã Lộc Thuỷ) tố cáo ông Nguyễn Văn Thiềm cố ý khai khống các loại cây trồng và có những hành vi khác nhằm nâng giá trị bồi thường về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình hồ chứa nước nói trên, phóng viên Báo Thừa Thiên Huế đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (BT, HT&TĐC) huyện Phú Lộc. Liên quan việc ông Phan Thiềm trồng mới các loại cây để được đền bù, ông Nguyễn Thanh Hà khẳng định:
Ông Nguyễn Thanh Hà. Ảnh: Minh Văn 

Nội dung tố cáo của ông Nguyễn Văn Dũng về vấn đề này là đúng sự thật. Tuy nhiên, đây là vấn đề mà Hội đồng BT, HT&TĐC huyện đã phát hiện, phúc tra trước đó và có biện pháp giải quyết. Qua đấu tranh, phúc tra, chúng tôi loại trừ tất cả các cây mới trồng, hồ cá mới đào cũng như các công trình lán trại, nhà ở mới xây dựng sau thời điểm họp dân công bố dự án của ông Phan Thiềm và tất cả các hộ dân có hành vi tương tự (các hộ dân này đồng tình và ký vào biên bản phúc tra). Riêng hộ ông Nguyễn Văn Dũng, trong cuộc họp ngày 17/9 vừa qua, với sự hiện diện của đôi bên, ông Phan Thiềm phát biểu: Ban đầu, ông Nguyễn Văn Dũng chủ động bàn với ông trồng cây và xây nhà để được đền bù trên các mảnh đất làm chung. Tuy nhiên, sau đó không rõ vì lý do gì, ông này không thực hiện nữa mà quay lại tố cáo ông (thời điểm ông Nguyễn Văn Dũng tố cáo sau khi hết hạn công khai phương án bồi thường, hỗ trợ của huyện).

* Việc ông Nguyễn Văn Dũng tố cáo hành vi tham ô, tham nhũng, đút lót của ông Phan Thiềm đối với cán bộ kiểm kê của Hội đồng BT,HT&TĐC huyện thì sao, thưa ông?
 
Tại buổi làm việc ngày 10/8 trước đó (có cả cán bộ Công an huyện), sau khi có ý kiến đề nghị làm rõ các hành vi đưa hối lộ và tham nhũng như ông Nguyễn Văn Dũng đề cập, ông này khẳng định sự thật là không có. Do bản thân tức giận ông Phan Thiềm, nên ông mới có hành vi vu khống như thế (!?). Qua đó, ông đã xin lỗi và rút lại lời tố cáo này.
 
* Xin ông cho biết việc tranh chấp hai thửa đất mà trước đây các ông Nguyễn Văn Dũng và Phan Thiềm đã canh tác?
 
Vấn đề này, UBND xã Lộc Thuỷ đã tổ chức các buổi hoà giải giữa các ông Nguyễn Văn Dũng và Phan Thiềm nhưng bất thành. Sau đó, tại cuộc họp ngày 17/9 diễn ra ở trụ sở UBND xã, cả hai đều trình bày: Nguyên trước đây, thửa đất số 57 (bản đồ địa chính do Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh lập ngày 15/10/2009), do cha, mẹ ông Phan Thiềm tự khai hoang làm rẫy để lại cho ông (hiện trên đất vẫn còn nhiều cây mít trồng lâu năm), nhưng bản thân bỏ hoang hoá một thời gian. Đến năm 2004, ông Phan Thiềm rủ ông Nguyễn Văn Dũng cùng phục hồi thửa đất trên để trồng rừng rồi hưởng chung hoa lợi.
 


Xung quanh ông Mai Đình Giáp (con rể ông Phan Thiềm) là những cây xoài và thanh trà mới trồng để chờ đền bù với chiều cao khoảng từ 0,8 - 1m (ảnh: TL - chụp lúc Hội đồng BT, HT&TĐC huyện đang phúc tra việc đền bù đối với ông Phan Thiềm)

Đến khi Nhà nước có chủ trương thu hồi thửa đất trên, ông Nguyễn Văn Dũng yêu cầu ông Phan Thiềm: Ngoài chia đôi giá trị tài sản trên đất là cây rừng trồng thì ông còn phải được chia đôi giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất (!?). Ông Phan Thiềm không chấp nhận, do đây là thửa đất của cha, mẹ ông để lại (ông Nguyễn Văn Dũng chỉ cùng làm ăn và chia nhau lợi tức trên đất). Trong buổi làm việc nói trên, ông Phan Thiềm cũng nêu rõ: Chỉ vì nghĩ đến công sức của ông Nguyễn Văn Dũng cũng như tình làng nghĩa xóm giữa đôi bên, ông chấp nhận chia cho ông này 20% giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất của thửa đất trên. Ông Nguyễn Văn Dũng không chấp thuận theo đề nghị mà ông đưa ra.

Qua tìm hiểu thực tế cũng như các buổi làm việc với các bên liên quan, chúng tôi nhận thấy: Nguồn gốc thửa đất trên là của ông Phan Thiềm. Còn ông Nguyễn Văn Dũng chỉ là người cùng làm, ăn chia thành quả lao động chung của hai người trên thửa đất đó. Tại cuộc họp ngày 17/9 vừa qua, đại diện Hội đồng BT, HT&TĐC huyện và UBND xã nêu ý kiến: Về đất, chính quyền địa phương xác định nguồn gốc sử dụng là của gia đình ông Phan Thiềm và hộ ông này được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thẩm định đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ. Tiếp đó, Hội đồng BT,HT&TĐC huyện sẽ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phan Thiềm (ông Nguyễn Văn Dũng chấp nhận hộ ông Phan Thiềm làm đại diện đăng ký công tác bồi thường, hỗ trợ đối với thửa đất này).
 
Riêng việc giải quyết phân chia giá trị bồi thường, hỗ trợ, do hai hộ tự thoả thuận và giải quyết theo Luật Dân sự. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Dũng không những không chấp nhận mà còn thách thức đơn vị thi công không được thi công tại thửa đất liên quan này (!?), khi ông không được thoả mãn việc phân chia tiền bồi thường, hỗ trợ như đã nêu.
 
* Để kết thúc vấn đề này, cơ quan thẩm quyền đã xem xét giải quyết như thế nào đối với đơn khiếu nại, tố cáo của ông Nguyễn Văn Dũng, thưa ông?
 
Tại buổi làm việc ngày 17/9 vừa qua, đại diện Hội đồng BT, HT&TĐC huyện đã có ý kiến nhắc nhở việc ông Nguyễn Văn Dũng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, trái với Luật Khiếu nại, tố cáo và Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh phê duyệt phương án tổng thể dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Thuỷ Yên - Thuỷ Cam. Đối với vấn đề này, đương sự đã chấp nhận và hứa sẽ tự khắc phục.
 
* Xin cám ơn ông!
 
Vĩnh Cự (thực hiện)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn

Dù ngành chức năng đã có những giải pháp để ngăn chặn tình trạng mua bán trái phép hóa đơn (HĐ), nhưng vấn nạn này vẫn âm ỉ xảy ra trong đời sống xã hội.

Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn
DỰ ÁN KHU DU LỊCH SUỐI VOI:
Yêu cầu nhà đầu tư xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai

Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh yêu cầu chủ đầu tư Dự án (DA) Khu du lịch Suối Voi (Phú Lộc) xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai các hạng mục công trình, chứng minh năng lực tài chính. Đồng thời, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để sớm hoàn thành giai đoạn 1, 2 đưa vào hoạt động trong năm 2024.

Yêu cầu nhà đầu tư xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai
XUNG QUANH VIỆC BÀ HOÀNG THỊ KIM ÁNH KHIẾU NẠI GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN ĐỂ QUÁ THỜI HẠN:
Vụ việc đang được Tòa án nhân dân TP. Huế thụ lý

Vừa qua, Báo Thừa Thiên Huế nhận được đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Kim Ánh (Căn hộ B-1107, tầng 11, chung cư The Manor Crown, Tố Hữu, Xuân Phú, TP. Huế) liên quan về việc giải quyết đơn thư tố cáo của công dân để quá thời hạn theo quy định của Luật Tố tụng hình sự.

Vụ việc đang được Tòa án nhân dân TP Huế thụ lý
Xung quanh việc chuyển nhượng QSDĐ giữa bà Nguyễn Thị Minh Tâm với vợ chồng ông Nguyễn Đắc Quốc Nhật:
Nếu tranh chấp, có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác

“Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) giữa bà Nguyễn Thị Minh Tâm với vợ chồng ông Nguyễn Đắc Quốc Nhật là một quan hệ pháp luật tranh chấp khác, nếu có tranh chấp thì có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự”. Đó là trả lời của Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) TX. Hương Thủy - Mai Văn Phú tại Công văn số 04/CV-TA ngày 2/1/2024.

Nếu tranh chấp, có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác

TIN MỚI

Return to top