ClockThứ Bảy, 01/05/2021 18:18

Bí thư Tỉnh ủy thăm các chốt biên giới làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID - 19

TTH.VN - Ngày 1/5, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn công tác của tỉnh có chuyến thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng tuyến đầu tại các chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống COVID - 19 tại A Lưới.

Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ trực tiếp chỉ đạo chống dịch, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thưBí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (thứ 4, phải sang) tặng quà động viên các lực lượng tại chốt thuộc đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân

Tại chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống COVID - 19 đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (xã Trung Sơn) và chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch biên giới thuộc đồn biên phòng Nhâm (xã Hồng Bắc) huyện A Lưới, sau khi thăm hỏi điều kiện ăn ở, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã biểu dương, tặng quà động viên các lực lượng đang trực chiến 24/24 nơi tuyến đầu biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời điểm tình hình dịch bệnh xung quanh Huế và A Lưới diễn biến phức tạp nên công tác kiểm soát người ra, vào từ vùng dịch đến địa bàn tỉnh rất quan trọng. Việc làm tốt ngay từ khâu chốt chặn vòng ngoài không chỉ giúp cho công tác sàng lọc, phát hiện và triển khai các biện pháp cách ly phòng, chống dịch hiệu quả mà còn chủ động trong việc kiểm soát nguồn có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, đảm bảo an toàn, ngăn chặn được sự lây lan dịch trong cộng đồng.

“Các điểm chốt chặn cần thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát một cách chặt chẽ, nghiêm túc, tuyệt đối không được chủ quan, phải khống chế, kiểm soát được dịch ngay tại tuyến biên giới, không để dịch lây lan”, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Cũng tại những nơi đến, Bí thư tỉnh uỷ Lê Trường Lưu đề nghị chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, động viên các chốt; tăng cường bố trí nhân lực tại các chốt kiểm soát liên ngành phù hợp nhằm hỗ trợ cho người dân làm các thủ tục kê khai y tế, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về các biện pháp và khuyến cáo của Bộ Y tế trong phòng, chống COVID - 19 để cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Kiểm tra điều kiện ăn ở tại các chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống COVID - 19 

Làm việc với chính quyền huyện A Lưới, Bí thư Tỉnh ủy - Lê Trường Lưu hoan nghênh tính chủ động của địa phương trong công tác phòng, chống dịch và đề nghị các lực lượng tiếp tục làm tốt công tác chốt chặn vòng ngoài lẫn vòng trong; các xã biên giới lẫn trung tâm, cộng đồng dân cư, chính quyền các cấp tăng cường hiệu quả giám sát. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Sở Y tế tăng cường chuyên gia, y bác sĩ để hỗ trợ chuyên môn cho địa phương, chú trọng công tác kiểm tra khâu tổ chức cách ly và khâu kiểm soát dịch bệnh trong cách ly.

Liên quan đến công tác bầu cử và phòng, chống dịch bệnh trong bầu cử, sau khi nghe báo cáo nhanh của chính quyền huyện A Lưới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình lưu ý, từ đây đến ngày bầu cử, A Lưới tiếp tục báo cáo đầy đủ về công tác phòng, chống dịch và bầu cử cho tỉnh, đồng thời có phương án để ứng phó với cả 3 tình huống: bình thường, yếu tố nguy cơ và xấu nhất là dịch bệnh lây lan. Với tình hình trước mắt, Thừa Thiên Huế đang trong trạng thái thứ 2 nên đặc biệt chú ý để xây dựng phương án ứng phó phù hợp.

“Ngoài ra, xây dựng phương án bầu cử ở khu cách ly nếu như xảy ra cách ly. Ở trạng thái này, cần phải có lực lượng phân công dự phòng để đảm bảo công tác phòng, chống dịch đặt lên hàng đầu”, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Hoan nghênh A Lưới đảm bảo tiến độ, kế hoạch triển khai bầu cử trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy - Lê Trường Lưu yêu cầu, trong giai đoạn cao điểm hiện nay, A Lưới phải xử lý dứt điểm khiếu nại, tố cáo (nếu có); lực lượng chức năng phải nắm chắc địa bàn, không để xảy ra điểm nóng; đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc, mỗi đoàn thể, tổ chức… đều phải có chương trình, kế hoạch riêng để phòng, chống dịch bệnh trong bầu cử.

“Hiện ở A Lưới, lực lượng của Bộ đội Biên phòng tỉnh đang duy trì đang duy trì 36 tổ chốt, trong đó có 19 chốt cố định, 17 chốt lưu động với 241 cán bộ, chiến sĩ túc trực 24/24. Hôm 30/4, BCHQS tỉnh đã tăng cường 38 cán bộ, chiến sĩ tại các chốt, ngoài ra, UBND huyện A Lưới cũng đã chỉ đạo 12 xã biên giới tăng cường nhân lực cho các tổ chốt biên phòng”. Đại tá Nguyễn Xuân Hòa - Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh thông tin.

Clip Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi các chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống COVID - 19 tại A Lưới và làm việc với chính quyền địa phương 

Hàn Đăng (Thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn

Sáng 25/4, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp công dân tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Cùng dự buổi tiếp công dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Return to top