ClockThứ Ba, 23/07/2019 15:04

Bồ Đào Nha: Huy động hơn 1.000 lính cứu hỏa chữa cháy rừng

TTH.VN - Hơn 1.000 lính cứu hỏa và 14 máy bay thả nước đã vật lộn với một đám cháy rừng lớn giữa lúc nhiệt độ như thiêu đốt ở quận Castelo Branco, cách 200 km về phía đông bắc của thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha.

Khói lan quá nhanh khiến nạn nhân không thể mở cửa tầng thượngLo ngại nồng độ chì, các trường học gần nhà thờ Đức Bà Paris được yêu cầu dọn dẹpCơ quan công tố Paris đưa ra nguyên nhân gây cháy Nhà thờ Đức Bà

Lính cứu hỏa Bồ Đào Nha đang nỗ lực dập tắt đám cháy xuyên đêm. Nguồn: AP

Cơ quan bảo vệ công dân quốc gia Bồ Đào Nha cho biết đến nay, đám cháy đã làm bị thương 32 người, trong đó có một trường hợp nghiêm trọng. Cơ quan này đã huy động hơn 1.000 lĩnh cứu hỏa và nhiều trang thiết bị máy móc, trong đó có 318 phương tiện trong khu vực để dập tắt đám cháy này.

Chính phủ Bồ Đào Nha cho biết họ đã phải yêu cầu nước láng giềng Tây Ban Nha hỗ trợ gửi hai máy bay tham gia chữa cháy.

Các quan chức địa phương cho biết nhiệt độ mát vào buổi tối đã giúp cơ quan chức năng khống chế và kiểm soát khoảng 90% diện tích đám cháy này.

Các chuyên gia và chính quyền địa phương trước đây cũng cảnh báo một số nguyên nhân dân đến nhiều khó khăn trong phòng cháy chữa cháy rừng tại khu vực này.

Dân số vùng nông thôn của Bồ Đào Nha đã giảm đáng kể đi khi nhiều người chuyển đến các thành phố lớn để mưu sinh, trong khi những người ở lại chủ yếu là những người già yếu.

Các khu vực rộng lớn ở miền trung và miền bắc Bồ Đào Nha có địa hình đồi núi và được bao phủ bởi các cánh rừng rậm rạp, với chủ yếu là 02 loại cây thông và bạch đàn – những tác nhân tích cực trong các vụ cháy.

Nhiệt độ cao và khô trong một thời gian dài của mùa hè năm nay và cũng là nguyên nhân của nhiềm đám cháy lớn tại Tây Ban Nha, Đức và Hy Lạp.

Anh Tuấn (Lược dịch từ AP)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm

Trước xu thế thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, ngày 19/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại vùng đồng bằng và TP. Huế dự báo cấp độ cháy rừng cấp 3 (cấp nguy hiểm), đặc biệt ở Nam Đông cấp 4 (cấp rất nguy hiểm).

Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

TIN MỚI

Return to top