ClockThứ Ba, 25/09/2018 14:06

Cảnh báo về facebook mạo danh Báo Thừa Thiên Huế

TTH.VN - Trang FB Báo Thừa Thiên Huế/ @thuathienhuenews ở địa chỉ: https://www.facebook.com/thuathienhuenews mạo danh Báo Thừa Thiên Huế và đăng những thông tin bịa đặt, vu khống khiến dư luận bức xúc.

Thông tin chính thống của Báo Thừa Thiên Huế chỉ đăng tải trên phiên bản điện tử ở địa chỉ: baothuathienhue.vn

Thời gian gần đây, xuất hiện trang facebook (FB) Báo Thừa Thiên Huế/ @thuathienhuenews ở địa chỉ: https://www.facebook.com/thuathienhuenews  mạo danh Báo Thừa Thiên Huế. Trang FB này đã đăng những thông tin bịa đặt, vu khống khiến dư luận bức xúc.

Nhiều người phản ứng gay gắt trước những thông tin trang FB này đưa trong vài ngày qua. Bạn đọc cũng đã gửi đơn trình báo đến tòa soạn Báo Thừa Thiên Huế và cơ quan chức năng vì trang FB Báo Thừa Thiên Huế/ @thuathienhuenews xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của gia đình họ. 

Ngoài ra, trang FB mạo danh này cũng đăng tải một số thông tin liên quan đến lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Nhà nước gây hoang mang, mất niềm tin trong trong cộng động mạng xã hội và người dân; ảnh hưởng đến tôn chỉ, mục đích hoạt động của Báo Thừa Thiên Huế.

Hiện Fanpage của Báo Thừa Thiên Huế với tên gọi Baothuathienhue Online đã ngừng hoạt động từ tháng 6/2018.

Báo Thừa Thiên Huế đã có báo cáo đến Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế; đồng thời đề nghị các cơ quan có chức năng có hình thức xử lý phù hợp với trang FB mạo danh nói trên.

Ban Biên tập Báo Thừa Thiên Huế

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bức xúc… trộm vặt

Đó có thể là 1 con chim cảnh, 1 cái bàn, mấy cái ghế inox… nhưng thực sự gây nỗi bất bình đối với người dân.

Bức xúc… trộm vặt
Mạo danh cán bộ công an để lừa đảo

Công an huyện Quảng Điền thông tin, đang vào cuộc điều tra một người mạo danh cán bộ Công an Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mạo danh cán bộ công an để lừa đảo
Những thông tin trên mạng có nội dung vu khống, bịa đặt sẽ bị xoá bỏ từ ngày 1/10

Nghị định 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng vừa được Chính phủ ban hành nêu rõ, từ 1/10 yêu cầu xóa bỏ thông tin khi có căn cứ pháp luật xác định thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động kinh tế - xã hội đến mức phải yêu cầu xóa bỏ thông tin.

Những thông tin trên mạng có nội dung vu khống, bịa đặt sẽ bị xoá bỏ từ ngày 1 10

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top