ClockThứ Năm, 27/08/2015 14:53

A Lưới phải xem phát triển công nghiệp là con đường làm giàu và đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới

TTH.VN - Đó là chỉ đạo của UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Ngọc Thiện tại Đại hội Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 khai mạc sáng 27/8.

Trong nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt trên 13%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt gần 6.000 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 117 tỷ đồng, cao gấp 8 lần so với chỉ tiêu đề ra; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống Nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 17,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 10%; 10/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt...


 Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Thiện (thứ hai, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng đại hội

Trên cơ sở chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đại hội đã tập trung thảo luận thống nhất trong 5 năm tới tập trung thực hiện 19 chỉ tiêu, 4 chương trình trọng điểm, 14 nhóm nhiệm vụ và giải pháp quan trọng. Trong đó, phấn đấu đẩy nhanh quá trình mở rộng đô thị A Lưới theo quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư; thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội, nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 33-35 triệu đồng, giải quyết việc làm mới cho 1.200 lao động, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề 45-50%, giảm 2% hộ nghèo mỗi năm; phấn đấu hàng năm có trên 70% số TCCS Đảng đạt trong sạch vững mạnh, bình quân kết nạp từ 180 – 200 đảng viên/năm...

Dự đại hội còn có các ông: Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBDN tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao những thành tựu của đảng bộ, chính quyền, quân và dân A Lưới đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, chỉ ra những khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong 5 năm tới.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Thiện lưu ý, Đảng bộ, quân và dân A Lưới phải có quyết tâm chính trị đổi mới mạnh mẽ tư duy, chủ động sáng tạo hơn trong cách nghĩ, cách làm nhằm khai thác tốt tiềm năng, phát huy lợi thế, tạo bước đột phá để A Lưới phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Trong đó, tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới, xem kinh tế vườn là cơ sở ổn định cuộc sống và từng bước nâng cao thu nhập từ nghề rừng; tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích phát triển kinh tế gia trại, trang trại, các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhằm góp phần chuyển dịch nhanh kinh tế nông nghiệp nông thôn.

Cùng với phát triển nông nghiệp, phải xem phát triển công nghiệp là con đường làm giàu và đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới; chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn để chuyển dịch cơ cấu lao động. Mở rộng các loại hình dịch vụ, hướng dẫn đồng bào biết trao đổi, mua bán hàng hóa theo cơ chế thị trường, biết tích lũy và xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại, biết đầu tư cho sản xuất để tiến tới làm giàu.

A Lưới cần đẩy mạnh nâng cấp, chỉnh trang thị trấn A Lưới, xây dựng mới thị trấn Hồng Vân, A Đớt, các khu vực dân cư dọc đường Hồ Chí Minh và các trung tâm cụm xã, xem đây là chương trình trọng điểm để xây dựng cụm đô thị động lực phía Tây của tỉnh theo quy hoạch đã được phê duyệt. Chăm lo phát triển văn hoá – xã hội, sự nghiệp giáo dục, y tế, gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân cũng là những vấn đề cần hết sức quan tâm.

Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, Đảng bộ phải đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ, nhất là khâu quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TƯ 4 (khoá XI), gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị bằng những việc làm và hành động cụ thể. Đại hội cần phát huy dân chủ, bầu đội ngũ ban chấp hành thật sự đoàn kết, tiêu biểu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Đại hội đã bầu BCH khóa mới gồm 43 thành viên; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gồm 25 thành viên. Ngày mai (28/8) Đại hội sẽ tiếp tục làm việc theo chương trình nghị sự và tiến hành họp phiên bế mạc.

Tin, ảnh: Bá Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghệ thuật tác chiến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tiến hành thắng lợi chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954 mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đặt một dấu son trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Nghệ thuật tác chiến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Ra quân xử lý các điểm đen ô nhiễm môi trường

Ngày 5/5, đồng loạt các địa phương ra quân triển khai Phong trào Ngày Chủ nhật xanh. Trong các hoạt động, đáng chú ý đó là nhiều lực lượng đã tập trung xử lý các điểm ô nhiễm tại các kênh, rạch, dòng sông.

Ra quân xử lý các điểm đen ô nhiễm môi trường
“Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân”

“Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói/ Họ gánh theo tên làng, tên xã trong mỗi chuyến di dân”. Đây là hai câu thơ trong bài thơ “Đất nước” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Hôm nay bỗng ùa về khi lẩn thẩn nghĩ về chuyện đổi tên, đặt lại tên xã, phường sau khi tách nhập đang nóng lên ở rất nhiều địa phương trên cả nước.

“Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân”

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top