ClockThứ Năm, 17/08/2023 14:47

A Lưới tiếp công dân định kỳ tại xã Trung Sơn

TTH.VN - Ngày 17/8, ông Huỳnh Công Quảng, Bí thư Huyện ủy A Lưới đã có buổi tiếp công dân định kỳ tại xã Trung Sơn, huyện A Lưới.

Nhiều kiến nghị gửi đến Bí thư Huyện ủy Phú VangPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nói chuyện với gần 300 cán bộ, giáo viên huyện A Lưới A Lưới tiếp dân tại xã Sơn Thủy

leftcenterrightdel
 Tại buổi tiếp công dân ở xã Trung Sơn

Tại buổi tiếp công dân, Bí thư Huyện ủy A Lưới Huỳnh Công Quảng, tiếp nhận  ý kiến kiến nghị phản ánh của công dân Hồ Văn Rãi, trú tại thôn A Đeeng - Par Lieng 1, xã Trung Sơn, huyện A Lưới về nội dung tranh chấp đất đai xây dựng mồ mả giữa gia đình ông Hồ Văn Rãi và bà Lê Thị Hà trú cùng thôn.

Trước đó, theo phản ánh của ông Hồ Văn Rãi, về việc có đối tượng phá hoại tài sản là lăng mộ mới xây của gia đình. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của ông Rãi, Công an huyện A Lưới đã phối hợp với Công an xã Trung Sơn vào cuộc xác minh. Vào khoảng tháng 12/2022, gia đình ông Rãi đã tiến hành xây dựng lăng mộ cho vợ ông (mặc dù vợ ông chưa chết) tại thôn A Đeeng - Par Lieng 1, xã Trung Sơn.

Ngày 4/5/2023, ông Hồ Xuân Đúc (SN 1991, trú cùng thôn), điều khiển ô tô mang BKS 75C.01980, đổ cát vào khu lăng mộ mới xây của gia đình ông Rãi. Qua làm việc với cơ quan điều tra, ông Đúc khai, do bức xúc việc ông Rãi xây lăng mộ tại khu vực có nguồn gốc đất thuộc sở hữu bố mẹ ông Đúc là ông Hồ Phe và bà Lê Thị Hà, nên đã có hành vi đổ cát vào lăng mộ.

Công an huyện A Lưới tiến hành xác minh vị trí ông Rãi xây lăng mộ là thuộc sở hữu của bà Lê Thị Hà, tại thôn A Đeeng - Par Lieng 1, theo thửa đất số 94, tờ bản đồ số 10, tên chủ sở hữu Lê Thị Hà, có diện tích 1.960,3m2 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện A Lưới cấp ngày 19/8/2022.

Ngày 2/6/2023, Công an huyện A Lưới đã làm việc với ông Rãi và yêu cầu cung cấp giấy tờ quyền sử dụng đất nhưng không có. Căn cứ và các tài liệu thu thập được, vị trí xây dựng lăng mộ là không thuộc đất của ông Rãi mà thuộc đất của bà Lê Thị Hà (mẹ của ông Hồ Văn Đúc). Hành vi của ông Rãi đã vi phạm pháp luật, xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của ông Hồ Phe và bà Lê Thị Hà.

Công an huyện A Lưới đã chỉ đạo Công an xã Trung Sơn tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền xã Trung Sơn mời các bên liên quan lên làm việc và tiến hành hòa giải. Yêu cầu ông Rãi phải trả lại hiện trạng đất ban đầu cho gia đình ông Hồ Phe và bà Lê Thị Hà.

Bí thư Huyện ủy A Lưới Huỳnh Công Quảng đã ghi nhận ý kiến nghị phản ánh của công dân Hồ Văn Rãi, đồng thời đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Đảng ủy, UBND xã Trung Sơn tiếp tục trả lời, giải thích rõ nội dung mà công dân đã ý kiến.

Đồng thời kết luận, ý kiến này đã được các cơ quan trả lời rõ, đã tổ chức hòa giải 3 lần nếu chưa đồng ý, đề nghị ông Hồ Văn Rãi làm đơn gửi Tòa án Nhân dân huyện để giải quyết theo quy định pháp luật.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bồi dưỡng nghiệp vụ tôn giáo cho 200 đại biểu

Ngày 21/6, UBND huyện A Lưới phối hợp với Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo năm 2024.

Bồi dưỡng nghiệp vụ tôn giáo cho 200 đại biểu
Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ

Ngày 20/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân có buổi tiếp công dân định kỳ.

Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ
Phát huy truyền thống văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 20/6, tại xã Hồng Vân, huyện A Lưới, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống.

Phát huy truyền thống văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số

TIN MỚI

Return to top