ClockThứ Bảy, 26/10/2024 16:38

Căng mình giúp dân phòng bão

TTH.VN - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 6 (TRAMY), Bộ CHQS tỉnh đã duy trì lực lượng, phương tiện nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Đồng thời, thành lập các tổ, lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Bão số 6 mạnh cấp 11, đổi hướng liên tục khi di chuyểnChủ động, khẩn trương ứng phó bão số 6Tuyệt đối không được chủ quan với bão số 6Công điện khẩn ứng phó bão số 6 Bão Trà Mi sẽ vào biển Đông thành cơn bão số 6, hướng vào miền Trung Bão số 6 suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới

Hơn 2.000 lượt ngày công hỗ trợ gia cố bờ biển sạt lở

Quân đội tham gia gia cố sạt lở biển 

Ngày 26/10, chúng tôi có mặt tại bờ biển xã Phú Thuận chứng kiến hơn 150 cán bộ, chiến sĩ là Bộ đội thường trực, dân quân tự vệ phối hợp với người dân địa phương, cùng với nhiều phương tiện máy múc, xe ben tiến hành đào đắp hàng ngàn bao cát, tiến hành gia cố sạt lở bờ biển tại phường Thuận An (TP. Huế) và xã Phú Thuận (huyện Phú Vang).

Binh nhất Hoàng Duy Phong, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Mặc dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa và sóng biển lớn, nhưng anh em chúng tôi đã phối hợp với hơn 300 người thuộc các lực lượng và người dân địa phương khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở bờ biển. Được đóng góp một phần sức trẻ nhằm đẩy lùi và giảm nhẹ thiên tai cho Nhân dân, chúng tôi rất vui. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ địa phương đến khi hoàn thành tốt nhiệm vụ gia cố an toàn bờ biển.

Do ảnh hưởng liên tiếp của các đợt thiên tai, các đợt mưa lớn, gió mạnh trên biển, sóng lớn, triều cường, nước dâng đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ biển dài khoảng 1km, ăn sâu vào đất liền từ 70-100 m. Đoạn bị sạt lở nặng dài khoảng 300m nằm giáp ranh giữa xã Phú Thuận và phường Thuận An phá hỏng vỉa hè, đổ ngã hàng dương ven đường nội bộ khu vực bãi tắm. Phạm vi sạt lở đang tiếp tục phát triển nhanh, mở rộng chiều dài và ăn sâu vào đất liền, đe dọa cuốn trôi tuyến đường nội bộ bãi tắm và có nguy cơ rất lớn ảnh hưởng các cơ sở kinh doanh của người dân.

Đã có hơn 2.000  lượt ngày công hỗ trợ khắc phục sạt lở bờ biển của lực lượng vũ trang tỉnh

Đai tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, riêng tại tại vị trí xung yếu đê biển, trong 4 ngày qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp với lực lượng tại chỗ các thôn, tổ, đội đã huy động hơn 2.000 lượt ngày công để gia cố chống sạt lở bờ biển tại khu vực bãi tắm của Thuận An và Phú Thuận nhằm giảm thiểu thiệt hại về tài sản cho bà con nhân dân. Các lực lượng đã sử dụng hàng ngàn mét vải lọc và hàng ngàn khối đất đá để khắc phục các điểm sạt lở. Hiện, các lực lượng đang tiếp tục phối hợp để gia cố ở các điểm xung yếu, ngăn chặn việc xâm thực sâu vào trong để bảo vệ các công trình hạ tầng cũng như bảo đảm an toàn cho người dân.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 6, lực lượng vũ trang tỉnh đã quán triệt và và chấp hành nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ quốc Phòng, Quân khu 4, Tỉnh ủy và UBND tỉnh... Chủ động sẵn sàng lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất trang thiết bị, lương thực thực phẩm tập trung vào những nơi xung yếu nguy hiểm. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng Biên phòng và các sở, ban ngành, lực lượng tại chỗ để kêu gọi các tàu thuyền trú, tránh cũng như sơ tán bà con nhân dân.

Sẵn sàng về giúp dân

 Kiểm tra phương tiện kỹ thuật sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ tại Đội Vận tải thủy, phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh tích cực kiểm tra hệ số kỹ thuật tàu, xuồng, cano, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống cơn bão số 6. Ngoài kiểm tra định kỳ, hệ thống máy thông tin liên lạc, các động cơ máy được rà soát, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế bảo đảm hoạt động phòng chống bão lụt đạt kết quả cao nhất.

Thiếu tá Trần Hữu Thùy, Tiểu đội trưởng Tiểu đội Vận tải thủy chia sẻ: Để chuẩn bị tốt cho công tác phòng chống bão số 6, hiện nay đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ lượng lương thực, thực phẩm dự trữ, xăng dầu và bảo quản, bảo dưỡng tàu thuyền sẵn sàng cho nhiệm vụ phòng chống bão, lụt đạt kết quả tốt.

Để ứng phó với thiên tai, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Đến thời điểm này, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS 9 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức hiệp đồng với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, nhất là chỉ đạo Ban CHQS các xã, phường, thị trấn đề ra các phương án sẵn sàng lực lượng, phương tiện.

 Tàu thuyền đã vào vị trí sẵn sàng cơ động giúp dân

Trong đó, chú trọng các phương án phòng, chống úng ngập, cắt tỉa, giải tỏa cây đổ ứng phó mưa to, gió lớn; chằng chống nhà cửa, công trình, biển báo, bảo đảm an toàn về người, tài sản và hoạt động sản xuất của Nhân dân; đảm bảo an toàn cho hệ thống cơ sở hạ tầng, công trình đê điều, tổ chức lực lượng gia cố hệ thống đê điều, bờ sông, bờ biển bị sạt lở...

“Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm quân số tham gia ứng trực 24/24; đồng thời chuẩn bị kỹ về con người và phương tiện sẵn sàng tham gia khắc phục sự cố do bão gây ra. Theo dõi, bám nắm diễn biến của bão để thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bão, bảo vệ an toàn người và tài sản; hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lớn; hướng dẫn Nhân dân kỹ năng ứng phó với giông lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ” Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Phan Thắng khẳng định. 

T. Bình-CTV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng lực lượng phòng không nhân dân vững mạnh, rộng khắp

Ngày 24/10, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương do Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác Phòng không nhân dân (PKND) tại Thừa Thiên Huế. Tham gia cùng đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cùng đại diện Cục Phòng quân Lục quân, Quân khu 4.

Xây dựng lực lượng phòng không nhân dân vững mạnh, rộng khắp
Hội đàm phối hợp tìm kiếm, quy tập hai cốt liệt sĩ mùa khô 2024 - 2025 tại Lào

Ngày 24/10, tại tỉnh Salavan (Lào), đoàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên Huế do Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dẫn đầu tiến hành Hội đàm với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Salavan về việc phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) mùa khô 2024 - 2025. Thiếu tướng Phu Văn Phim Ma Chăn, Chỉ huy trưởng Chính trị, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Salavan tiếp và làm việc cùng đoàn.

Hội đàm phối hợp tìm kiếm, quy tập hai cốt liệt sĩ mùa khô 2024 - 2025 tại Lào
Xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào mùa khô 2024 - 2025

Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ Đội 192 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh lên đường đi làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS trên đất Lào mùa khô 2024 - 2025. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương; đại diện Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập HCLS 192.

Xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào mùa khô 2024 - 2025
“Đội nắng, thắng mưa”, sẵn sàng cho Đại hội Khỏe Vì an ninh Tổ quốc

Những ngày qua, Đội tuyển Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã “vượt nắng, thắng mưa” hăng say tập luyện, chuẩn bị tốt các nội dung tham gia Đại hội Khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân (CAND) lần thứ VI, khu vực 4 từ 25/10 đến 1/11/2024.

“Đội nắng, thắng mưa”, sẵn sàng cho Đại hội Khỏe Vì an ninh Tổ quốc
Cổ tích tàu không số

Xác định nhiệm vụ vận tải chi viện cách mạng miền Nam mang tính chiến lược và lâu dài, ngày 23/10/1961, Đảng ta chỉ đạo thành lập Đoàn Vận tải quân sự 759 và qua đó, mở Đường Hồ Chí Minh trên biển. Tôi đặc biệt ấn tượng khi cố nhà văn Ngô Minh gọi đó là “Cổ tích tàu không số”.

Cổ tích tàu không số
Return to top