ClockThứ Hai, 26/06/2023 14:58

Khen thưởng 2 tập thể, 8 cá nhân có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

TTH.VN - Sáng 26/6, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) mùa khô 2022-2023; triển khai nhiệm vụ mùa khô 2023-2024.

Diễn tập Chỉ huy – tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ năm 2023Tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ độiNhiều mô hình tăng gia sản xuất“Hiến giọt máu đào - trao niềm hy vọng”

leftcenterrightdel
Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh trao khen thưởng cho 2 tập thể 

Mùa khô 2022 - 2023, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác quy tập, tìm kiếm HCLS đạt kết quả tốt. Công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin được triển khai sâu rộng từ tỉnh xuống đến cơ sở; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh ra mắt Chuyên mục “Đi tìm đồng đội” nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh xác minh, kết luận địa bàn, bổ sung bản đồ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo phân cấp, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Công tác bàn giao, an táng HCLS và tiếp nhận, trả lời đơn thư thân nhân liệt sĩ được triển khai chu đáo, chặt chẽ.

Cán bộ, nhân viên Đội quy tập 192 Bộ CHQS tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, gian khổ, tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 16 HCLS trên đất bạn Lào để hồi hương về nước, đạt 107% kế hoạch đề ra; đồng thời phối hợp với các địa phương quy tập được 3 HCLS tại địa bàn trong nước…

Mùa khô 2023-2024, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người dân trong công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập HCLS mùa khô 2023-2024 ở địa bàn trong nước và trên đất bạn Lào đạt kết quả cao nhất.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập HCLS mùa khô 2022-2023.

Tin, ảnh: LÊ SÁU
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Khánh thành Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Gia

Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2024 và hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2024, ngày 20/4, xã Phú Gia (Phú Vang) tổ chức khánh thành nghĩa trang liệt sĩ. Tham dự có ông Lê Trường Lưu -UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Khánh thành Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Gia
Bàn giao di vật, kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sĩ

Sáng 15/4, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Lễ bàn giao di vật, kỷ vật của liệt sĩ cho thân nhân 2 gia đình liệt sĩ tại Thừa Thiên Huế.

Bàn giao di vật, kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sĩ
Thực hiện tốt hơn việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đó là khẳng định của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại hội nghị tổng kết thực hiện các Quyết định số 75/2013/QĐ-TTG ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ - TTG ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập (TKQT) hài cốt liệt sĩ (HCLS) ngày 27/3 tại Nghệ An.

Thực hiện tốt hơn việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Return to top