ClockThứ Tư, 07/06/2023 17:17

Kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng tại Hương Trà và A Lưới

TTH.VN - Ngày 7/6, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Thượng tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh tiến hành kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm tại Ban CHQS thị xã Hương Trà.

Màu áo lính nơi biên cươngLực lượng vũ trang, công an giúp dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy Những người lính luôn vì cộng đồng

leftcenterrightdel
Kiểm tra cơ sở vật chất bảo đảm cho nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại Ban CHQS thị xã Hương Trà

Tại buổi kiểm tra, sau khi được nghe Chỉ huy Ban CHQS thị xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, đoàn đã trực tiếp báo động cơ quan làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tiến hành kiểm tra toàn diện trên 4 mặt công tác.

Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao những kết quà mà Lực lượng vũ trang thị xã  đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số khuyết điểm hạn chế và yêu cầu Đảng ủy, Ban CHQS thị xã cần nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; chỉ đạo phường Hương Chữ và xã Hương Bình diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối; làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024…

Cùng ngày, Đoàn công tác CHQS tỉnh do Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban CHQS huyện A Lưới.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh biểu dương đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Ban CHQS huyện A Lưới nhanh chóng xây dựng kế hoạch, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm do đoàn chỉ ra; đồng thời, yêu cầu Ban CHQS huyện A Lưới tăng cường lãnh đạo tốt các nhiệm vụ, nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là tuyến biên giới, tuyệt đối không để bị động bất ngờ; tăng cường quản lý tư tưởng, bảo đảm cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm quy định Quân đội, pháp luật Nhà nước; nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ, đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng; đặc biệt, tập trung chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023.

Tin, ảnh: ĐẠO SÁU
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp

Sau khi Quy hoạch chung tỉnh Thừa Thiên Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND TX. Hương Trà ưu tiên xúc tiến đầu tư, huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm, các cụm công nghiệp (CCN); chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm hình thành các CCN trên địa bàn.

Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp
"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Điều phối toàn diện chính sách an sinh xã hội

Công tác an sinh xã hội trên địa bàn thời gian qua đã có nhiều khởi sắc. Từ những chính sách, các chương trình, dự án, hoạt động trợ giúp, nhiều hoàn cảnh được tiếp cận các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ xã hội để cải thiện chất lượng cuộc sống, được nâng cao kỹ năng để giải quyết khó khăn về vật chất và tinh thần.

Điều phối toàn diện chính sách an sinh xã hội
Return to top