ClockThứ Sáu, 01/03/2024 20:56

Ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2024

TTH.VN - Chiều 1/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Viettel Thừa Thiên Huế và Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế tổ chức Hội nghị ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2024.

Huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”Kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mớiNhững “hạt nhân” ưu tú

Lãnh đạo ba đơn vị ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

Theo nội dung chương trình, năm 2024, Bộ CHQS tỉnh , Viettel Thừa Thiên Huế và Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế sẽ phối hợp thực hiện nhiều nhiệm vụ. Trọng tâm là phối hợp tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, giáo dục pháp luật, truyền thống, lịch sử cho các đối tượng; phối hợp xây dựng các mô hình dân vận khéo, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng sâu, vùng xa; thăm, tặng quà gia đình cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn tỉnh. Đồng hành cùng Bộ CHQS tỉnh trong giúp dân, các hoạt động an sinh xã hội, chương trình "Mẹ đỡ đầu - Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường", phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp hỗ trợ kỹ thuật thông tin liên lạc, hạ tầng kỹ thuật và chuyển đổi số; tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, người lao động vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế.

Tại hội nghị lãnh đạo, chỉ huy 3 đơn vị đã thảo luận, thông tin nhiệm vụ, đề xuất  và thống nhất nội dung chương trình ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024 đạt kết quả cao nhất.

Tin, ảnh: LÊ SÁU
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Return to top