ClockThứ Hai, 26/02/2024 11:37

Nô nức ngày hội tòng quân

TTH.VN - Sáng 26/2, hàng ngàn thanh niên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2024. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tiếp tục được các địa phương tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc và khách quan, minh bạch.

Thực hiện "3 gặp, 4 biết" chặt chẽ, công khai và minh bạchHiệp đồng tuyển quân năm 2024Đảm bảo chất lượng tuyển quân

Năm nay, tỷ lệ thanh niên tham gia sơ tuyển đạt 84,2%, tăng 1,2 % so với năm 2023. Trong đó, đạt tiêu chuẩn chuyển lên khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS) ở cấp huyện là 62,3%, tăng 1,1% so với năm trước; nổi bật phải kể đến như huyện Quảng Điền, Phong Điền…

Theo đánh giá chung từ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay tiếp tục được các địa phương tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc và khách quan, minh bạch. Các thanh niên không đủ sức khỏe sẽ không được tuyển chọn vào quân đội.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề chuyên môn cần cho quân đội để giảm bớt đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ quân đội. Ngoài ra, con em đồng bào dân tộc thiểu số cũng được gọi nhập ngũ với tỉ lệ phù hợp để tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương.

 Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tặng hoa, động viên các tân binh. Ảnh: Thái Bình

* UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng đã đến dự lễ giao nhận quân tại huyện Quảng Điền.

Năm nay, tại địa phương này, hơn 100 thanh niên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2024.

 Lãnh đạo huyện Quảng Điền mong muốn, các đơn vị nhận quân tạo mọi điều kiện để các tân binh thích nghi trong môi trường mới. Ảnh: Thái Bình

Trong hơn 100 thanh niên nhập ngũ năm nay, Quảng Điền có chất lượng quân số về sức khỏe và văn hóa khá cao, thanh niên nhập ngũ đợt này có sức khỏe loại 1 và 2 đạt hơn 68%; có 8 thanh niên đã hoàn thành trung cấp, cao đẳng và đại học; 100% thanh niên là đoàn viên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

4 đơn vị nhận quân tại Quảng Điền bao gồm: Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trường Quân sự Quân khu 4, Công an tỉnh.

Xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đầu năm, từ huyện đến các xã trên địa bàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị từ sơ tuyển khám tuyển, đẩy mạnh việc giáo dục, tuyên truyền Luật NVQS, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc do đó, công tác tuyển quân năm 2024 ở Quảng Điền chất lượng cao hơn các năm trước.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, ông Lê Ngọc Bảo, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Quảng Điền tin tưởng, các tân binh sẽ cống hiến nhiệt huyết, sức trẻ hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc ;  không ngừng học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hoàn thành tốt nhiệm vụ của một chiến sĩ quân đội, công an.

Ông Hồ Ơn tặng hoa, đưa tiễn cháu ngoại lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Thái Bình 

Ông Bảo đề nghị, các đơn vị nhận quân giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tân binh thích nghi trong môi trường mới, từng bước trưởng thành trong quân ngũ; cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để con em yên tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trước lúc lên đường nhập ngũ, các đoàn thể chính trị xã hội, địa phương tặng quà cho mỗi thanh  niên 3 - 5 triệu đồng. Các thanh niên lên đường thể hiện quyết tâm “Ra đi giữ trọn lời thề, hoàn thành nghĩa vụ mới về quê hương”.

* Tại huyện Nam Đông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quang Tuấn đã đến dự, chung vui với ngày hội giao nhận quân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ căn dặn tân binh trước lúc lên đường. Ảnh: Anh Phong 

Nhờ làm tốt các bước trong công tác tuyển chọn,nên chất lượng chiến sĩ mới tại huyện Nam Đông ngày càng nâng cao cả về phẩm chất chính trị, văn hóa, sức khỏe. Trong số thanh niên nhập ngũ đợt này có 100% viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ với mong muốn, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ sự bình yên của quê hương, Tổ quốc thân yêu. Trong đó, có 38 thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số và tất cả đều là đoàn viên thanh niên.

Để động viên tinh thần các thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ, các địa phương, đoàn thể trên địa bàn huyện Nam Đông đã đặc biệt quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần, tổ chức giao lưu văn hoá, văn nghệ; gặp gỡ, nói chuyện truyền thống; thăm hỏi, tặng quà… góp phần động viên, khích lệ thanh niên ổn định tinh thần, phấn khởi, hăng hái lên đường nhập ngũ. Theo đó, mỗi thanh niên được tặng 1 số tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng.

Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Nam Đông Trần Quốc Phụng mong rằng, các tân binh sẽ cống hiến hết mình; không ngừng học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành tốt nhiệm vụ của một chiến sĩ quân đội, công an; từng bước trưởng thành trong quân ngũ, sớm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về địa phương.

Tặng hoa và quà chia sẻ, động viên các tân binh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ căn dặn, những thanh niên lên đường thực hiện NVQS đợt này phải luôn phát huy truyền thống huyện Anh hùng; không ngại khó khăn, gian khổ; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại các đơn vị đóng quân; sớm trưởng thành, trở thành người đảng viên; góp phần thực hiện thắng lợi, đưa Nam Đông trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2024.

* Cùng với các địa phương khác, tại Trung tâm văn hóa – điện ảnh tỉnh, UBND TP. Huế tổ chức lễ giao nhận quân. Tham dự ngày hội có Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4; ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phan Thiên Định, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế.

 Trung tướng Hà Thọ Bình động viên các tân binh. Ảnh: LT
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tặng hoa chúc mừng tân binh: Ảnh: LT 

Về chỉ tiêu sức khỏe thanh niên nhập ngũ, năm nay, khâu khám tuyển được làm chặt chẽ, thanh niên được khám cận lâm sàng bằng các máy móc hiện đại. Chỉ tiêu sức khỏe của thanh niên nhập ngũ tiếp tục vượt chỉ tiêu đề ra. So với những năm trước, chất lượng quân năm nay tăng rõ rệt cả về sức khỏe lẫn trình độ học vấn.

 Người thân bịn rịn tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: LT

Phát biểu động viên tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Huế Võ Lê Nhật biểu dương toàn thể thanh niên đã nghiêm chỉnh chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, đảm bảo quân số và thời gian quy định, phấn khởi tham gia ngày hội tòng quân. Đồng thời, mong muốn các thanh niên nỗ lực phấn đấu ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước đi đến mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

 Niềm vui nhập ngũ. Ảnh: LT

Tại  TX. Hương Thủy đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao thị xã. Các ông: Nguyễn Nam Tiến – UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn – TUV, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông; ông Hồ Xuân Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự, động viên các tân binh.

UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến tặng quà tân binh trước lúc lên đường. Ảnh: Võ Nhân 

Đợt này, Hương Thủy có hơn 100 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% kế hoạch. Thanh niên trúng tuyển NVQS được giao về các đơn vị: Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh; Lữ đoàn 414 - Quân khu 4; eBB6/Bộ CHQS tỉnh; Trung tâm Huấn luyện 334/TCHC; Công an tỉnh; K02 (CSCĐ) và C10 (Trại giam Bình Điền - Bộ Công an).

Tất cả đều viết đơn tình nguyện,  số lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cũng tăng hơn năm 2023, trong đó, có 9 thanh niên trình độ đại học, 3 thanh niên trình độ cao đẳng; có 1 thanh niên là đảng viên , còn lại đều là đoàn viên.

Nhờ làm tốt công tác động viên, chính sách hậu phương quân đội, cũng như công tác thâm nhập, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khám sức khỏe… được thực hiện chu đáo nên 100% thanh niên đều yên tâm, phấn khởi tình nguyện lên đường nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2024. 

 Vẫy chào người thân, lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Võ Nhân

Tại lễ giao nhận quân, ông Nguyễn Thanh Minh – Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy mong muốn trong thời gian thực hiện nghĩa vụ, các thanh niên luôn xem đây là niềm vinh dự, tự hào của địa phương và gia đình, qua đó không ngừng rèn luyện, học tập, công tác với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các đoàn thể, nhất là ở các xã, phường tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa chính sách hậu phương quân đội để thanh niên yên tâm thực hiện nghĩa vụ cao cả của mình.

* Dự lễ giao nhận quân tại Phú Vang có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.

Năm 2024, huyện Phú Vang được giao chỉ tiêu tuyển chọn hơn 180 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 162 thanh niên thực hiện nghĩa vụ trong Quân đội, 21 thanh niên thực hiện nghĩa vụ trong Công an nhân dân và giao quân cho 5 đơn vị gồm: Sư đoàn 324; Lữ đoàn công Binh 414; Bộ CHQS tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh.

  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn các tân binh vững vàng khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Quỳnh Anh

Để đảm bảo số lượng, chất lượng thanh niên nhập ngũ, trước đó, Hội đồng NVQS huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn rà soát nguồn, nắm chắc quân số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ và thực hiện các bước công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng và đúng luật. Nhờ vậy, huyện đã hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2024 đảm bảo về số lượng và chất lượng, với 100% tân binh nhập ngũ đều đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn. Đặc biệt, trong số thanh niên trúng tuyển đợt này có 17 thanh niên là đảng viên được kết nạp trước lúc lên đường.

Nhờ chuẩn bị chu đáo về mọi mặt nên Lễ giao nhận quân năm 2024 của huyện Phú Vang đã diễn ra nhanh, gọn, đúng luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối và ngập tràn khí thế hăng hái quyết tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ, đúng 8h00 ngày 26/02, hơn 180 tân binh huyện Phú Vang phấn khởi, hăng hái lên xe về đơn vị với lời chào “Thi đua quyết thắng”.

* Tại huyện Phú Lộc, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân cùng đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đến dự, động viên và tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

 UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân tặng hoa chúc mừng tân binh. Ảnh: Hữu Phúc

Năm nay, huyện Phú Lộc đáp ứng 100% chỉ tiêu giao quân; chất lượng thanh niên trúng tuyển NVQS và Công an năm 2024 của huyện Phú Lộc đã được nâng cao về trình độ học vấn cũng như về sức khỏe; trong đó gần 80% thanh niên có sức khỏe loại I, II.

Các tân binh được giao về các đơn vị, gồm: Bộ Công an; Tổng cục Kỹ thuật; Lữ đoàn Công binh 414 thuộc Quân khu 4; Bộ CHQS tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện tân binh phát biểu ý kiến bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống quê hương và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó, mang sức trẻ để đóng góp xây dựng quê hương, bảo vệ Tổ quốc.

 Bịn rịn lúc chia tay. Ảnh: Hữu Phúc

Lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, nhanh gọn, an toàn, đúng quy định. Các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại các địa điểm tổ chức giao nhận quân, đảm bảo không gây ùn tắc; tạo khí thế sôi nổi nhằm khích lệ tân binh hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ vẻ vang của tuổi trẻ.

* Tham dự buổi lễ giao nhận quân tại huyện A Lưới có ông Phan Xuân Toàn - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Xác định nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị hằng năm của các cấp ủy, chính quyền huyện A Lưới, nên ngay từ những tháng cuối năm 2023, công tác tuyển quân năm 2024 đã được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, Hội đồng NVQS huyện, xã, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, nhất là các xã, thị trấn, trong việc phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển quân bảo đảm chặt chẽ, công bằng, dân chủ, đúng luật, đạt 100% quân số theo chỉ tiêu trên giao.

 UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn động viên tân binh. Ảnh: Hà Nguyên

Năm 2024, huyện A Lưới có gần 100 đoàn viên thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 83 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội và 12 thanh niên nhập ngũ vào lực lượng Công an. Cụ thể, nhập vào Sư đoàn 324; Bộ CHQS tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh.

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân mới, những thanh niên trúng tuyển NVQS với khí thế và nhiệt huyết của tuổi trẻ A Lưới đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Dịp này, huyện A Lưới đã trao tặng sổ tiết kiệm cho những thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự mỗi sổ tiết kiệm tương đương với 2 triệu đồng.

* Cùng với các địa phương khác, sáng 26/2, UBND huyện Phong Điền đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024.

Về dự lễ giao nhận quân có UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài; TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Qúy Phương.

UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đức Quang 

Năm 2024, huyện Phong Điền được giao chỉ tiêu khoảng gần 150 công dân lên đường nhập ngũ; trong đó, tham gia NVQS 108 thanh niên và Nghĩa vụ công an là 37 thanh niên.

Để làm tốt công tác tuyển chọn, gọi thanh niên lên đường nhập ngũ các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Hội đồng NVQS huyện và Ban CHQS từ huyện đến 16 xã, thị trấn đã thực hiện tốt việc quản lý, đăng ký công dân trong độ tuổi nhập ngũ; công khai danh sách khám tuyển, xét duyệt hồ sơ sức khỏe bảo đảm đúng Luật NVQS.

 TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Qúy Phương tặng hoa chúc mừng tân binh. Ảnh: Đức Quang

Nhờ đó, các thanh niên trúng tuyển năm nay có chất lượng, trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị, sức khỏe tốt, có hơn 77% sức khỏe loại 1 và 2; 70% trình độ phổ thông trung học; có 8% thanh niên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học (NVQS 5 đại học, 3 cao đẳng; Nghĩa vụ công an 8 đại học và 2 cao đẳng, trong đó có 1 đảng viên).

Những tân binh lên đường nhập ngũ sẽ đóng quân tại Trung Đoàn 6, Bộ CHQS tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) và Công an tỉnh.

Đảng viên trẻ Hồ Lộc Thuận, xã Phong An (Phong Điền) chia sẻ: Em sẽ luôn ý thức trách nhiệm, nêu cao bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, phát huy sức trẻ, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, ra sức rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, để không phụ sự tin tưởng của gia đình, địa phương. là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Gửi gắm kỷ niệm trước khi lên đường. Ảnh: Đức Quang

Hòa vào dòng người tiễn đưa con em lên đường nhập ngũ, bà Nguyễn Thị Khánh năm nay đã ngoài 70 tuổi cho biết, bà cũng từng đi bộ đội 3 năm 2 tháng. Ngày đó vất vả hơn nhiều, nay có cháu ngoại là Nguyễn Quốc Luân nhận nhiệm vụ, ngày nào bà cũng động viên cháu cố gắng, xem đây  là trách nhiệm, cũng là niềm tự hào của gia đình khi tham gia nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Đình Bách mong muốn các tân binh khi vào đơn vị mới, các tân binh cần phải nỗ lực rèn luyện, đi bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì khi Tổ quốc, quân đội cần và giao phó, xứng đáng với truyền thống anh hùng của quê hương, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

* Chất lượng thanh niên trúng tuyển NVQS năm nay của thị xã Hương Trà đảm bảo vượt yêu cầu. Các thanh niên đều hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, trong đó gần 15% đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, có việc làm, thu nhập ổn định.

 UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phạm Thị Minh Huệ ân cần thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng, động viên các thanh niên. Ảnh: Bá Trí

Để đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân năm 2024, Hội đồng NVQS thị xã Hương Trà nêu cao vai trò trách nhiệm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhờ vậy công tác giao nhận quân bảo đảm chất lượng. Trong số trên 100 thanh niên ở Hương Trà trúng tuyển đợt này, sức khoẻ đạt loại I và II chiếm gần 80%, 100% thanh niên lên đường nhập ngũ là cảm tình đảng và tự viết đơn tình nguyện.

Theo Trung tá Trần Lưu Lộc, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS TX. Hương Trà, các đơn vị nhận quân ở địa phương gồm Lữ đoàn 414, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh. Nhờ làm tốt các khâu sơ tuyển, khám tuyển và tuyển chọn, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn so với yêu cầu. Các địa phương đã có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong thực hiện Luật NVQS, động viên con em mình lên đường nhập ngũ, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi thanh niên lên đường nhập ngũ trong năm 2024.

Thanh niên Trịnh Hồng Đức (SN 2000), ở tổ dân phố 1, phường Tứ Hạ, vừa tốt nghiệp đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2023 đã tình nguyện tham gia NVQS, bộc bạch: Mặc dù chuẩn bị có công việc với nguồn thu nhập ổn định ở miền Nam, nhưng khi có giấy báo khám tuyển NVQS, em đã thu xếp tham gia. Sau khi trúng tuyển em tạm gác lại công việc để lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đây là niềm tự hào đối với thế hệ thanh niên chúng em.

Cùng với chú trọng tuyên truyền những nội dung cơ bản về Luật NVQS, các địa phương ở Hương Trà đẩy mạnh tuyên truyền về các chế độ, chính sách quân nhân, gia đình quân nhân được hưởng trong thời gian tại ngũ và khi xuất ngũ… Cùng với đó, Hội đồng NVQS các cấp phối hợp với các tổ chức, đoàn thể vận động nguồn quỹ tặng sổ tiết kiệm cho mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ từ 2 – 4,5 triệu đồng, giới thiệu về truyền thống quê hương cách mạng để động viên, khích lệ, khơi gợi lòng yêu nước ở thanh niên.

Tham dự ngày hội tòng quân tại TX. Hương Trà và động viên tinh thần các thanh niên trước khi nhập ngũ, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phạm Thị Minh Huệ ân cần thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng, động viên các thanh niên và bày tỏ mong muốn những thanh niên trúng tuyển NVQS của thị xã Hương Trà đợt này sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của vùng đất anh hùng, phấn đấu rèn luyện, chấp hành kỷ luật quân đội để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Năm 2024, Thừa Thiên Huế đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân và có nhiều chuyển biến về chất lượng tuyển quân so với năm trước. Năm 2024, số lượng đảng viên tham gia NVQS tăng từ 14 đảng viên (2023) lên 17 đảng viên (2024), độ tuổi thanh niên tham gia phần lớn từ 18-21 tuổi. Nổi bật, có 8,28% thanh niên trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp tình nguyện tham gia NVQS; 104 thanh niên dân tộc ít người. Số thanh niên đạt sức khỏe loại I, II cao hơn năm trước và đạt tỷ lệ gần 76%.

Nhóm PV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ

Dubai, một thành phố trên sa mạc nổi tiếng về vẻ đẹp hiện đại phải đối mặt với nhiệm vụ nặng nề là dọn sạch những con đường bị ngập nước và “giải cứu” những ngôi nhà chìm trong nước 2 ngày sau khi một cơn bão kỷ lục quét qua khiến Dubai hứng chịu những trận mưa lớn, với lượng mưa trong một năm đã đổ xuống chỉ trong một ngày.

Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ
Nữ công an xã vùng biên gương mẫu

Gương mẫu, tận tụy và đầy trách nhiệm trong công việc, Thiếu tá Hồ Thị Kim Anh (sinh năm 1986, Phó Trưởng Công an xã Hồng Kim, huyện A Lưới) luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, Thiếu tá Kim Anh đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nữ công an xã vùng biên gương mẫu
Return to top