ClockThứ Tư, 06/12/2023 20:17

Phát động phong trào “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”

TTH.VN - Chiều 6/12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị Quân chính đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS-QP) năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện Động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng

x
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao cờ của Chính phủ tặng Bộ CHQS tỉnh hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua năm 2022 

Năm 2023, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết, chỉ lệnh về nhiệm vụ QS-QP; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ địa phương đạt kết quả cao.

Kết thúc phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, lực lượng vũ trang tỉnh có 179 tập thể và 632 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Năm 2024, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP; tăng cường dự báo, đánh giá tình hình, tiếp tục duy trì các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn. Đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng khu vực phòng thủ; chỉ đạo thị xã Hương Thủy tổ chức thành công diễn tập Khu vực phòng thủ, huyện Phú Vang diễn tập PCTT-TKCN và 36 xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ; triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 đề ra.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”. Dịp này, ông Nguyễn Thanh Bình đã trao cờ của Chính phủ tặng Bộ CHQS tỉnh hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua năm 2022.

Tin, ảnh: LÊ SÁU
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
Return to top