ClockThứ Tư, 06/12/2023 15:57

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện

TTH.VN - Sáng 6/12, Đảng uỷ Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị mở rộng ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2024.

Năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụĐộng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòngPhú Lộc: 937 thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4; đại diện các cơ quan Quân khu; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Năm 2023, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Dưới sự lãnh, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đề ra. Trong đó, nổi lên lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp các lực lượng dự báo, đánh giá đúng tình hình, xử trí tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý của cấp ủy, chỉ huy các cấp; tạo bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các công tác quan trọng khác...  Đặc biệt, đã làm tốt công tác đối ngoại với hai tỉnh Salavan và Sekong nước bạn Lào…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh: Năm 2024, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Phát huy vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xử lý tốt mọi tình huống. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; nắm, dự báo, quản lý tình hình tư tưởng bộ đội kịp thời, hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng đảm bảo lãnh đạo toàn diện, thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra...

Tin, ảnh: TRẦN TÌNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Ra “sông lớn” với thầy nội

Không phải ngẫu nhiên mà ông Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt để “gửi khó”, dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi HLV Troussier bị cắt hợp đồng. Ông thầy người Khánh Hòa từng đưa đội U20 Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Năm 2023, ông Tuấn cũng giúp đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Ra “sông lớn” với thầy nội
Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ

Dubai, một thành phố trên sa mạc nổi tiếng về vẻ đẹp hiện đại phải đối mặt với nhiệm vụ nặng nề là dọn sạch những con đường bị ngập nước và “giải cứu” những ngôi nhà chìm trong nước 2 ngày sau khi một cơn bão kỷ lục quét qua khiến Dubai hứng chịu những trận mưa lớn, với lượng mưa trong một năm đã đổ xuống chỉ trong một ngày.

Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ
Return to top