ClockThứ Tư, 12/07/2023 13:14

Phong Điền khai mạc diễn tập phòng thủ huyện năm 2023

TTH.VN - Sáng 12/7, Ban chỉ Đạo diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Phong Điền tổ chức khai mạc diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2023.

Hơn 100 đoàn viên, thanh niên tham gia Hội thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộNhân rộng mô hình hay góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giớiTuyên truyền phòng, chống ma túy và tặng quà cho người nghèo A LướiHai bên hàng ràoLàm rõ hành vi 4 người đàn ông uy hiếp cán bộ Công an xã Điền Hương100 người dân tham gia diễn tập phòng ngừa, ứng phó với thiên tai

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc 

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương; Thượng tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Hoàng Văn Nhân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Diễn tập KVPT huyện Phong Điền năm 2023 diễn ra trong 3 ngày (từ 12 - 14/7) với các nội dung sẽ được tiến hành qua 3 giai đoạn: Chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ.

Qua diễn tập, nhằm nâng cao khả năng tổ chức, vận hành cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, nòng cốt là lực lượng Quân sự và Công an các cấp trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương yêu cầu Ban chỉ Đạo diễn tập KVPT huyện Phong Điền phải nắm chắc ý định, kế hoạch của Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh. Xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm để điều hành cuộc diễn tập theo đúng nội dung chương trình kế hoạch đã đề ra; vận dụng linh hoạt phương pháp đạo diễn, kịp thời phát hiện tình huống phụ để định hướng cho khung tập, người tập hiểu rõ nội dung nhiệm vụ của mình trong từng giai đoạn tác chiến và từng tình huống chiến đấu.

Sau diễn tập tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm nghiêm túc, rút ra được những bài học kinh nghiệm để bổ sung, áp dụng có hiệu quả vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: QUANG MINH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Return to top