ClockThứ Năm, 16/01/2020 16:27

900 suất quà đến với các hộ nghèo dịp tết

TTH.VN - Sáng 16/1, Đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh đến thăm và tặng quà tết các hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Điền Hương và Phong Bình, huyện Phong Điền.

Ký kết chương trình phối hợp và thống nhất hành độngTập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có năng lực, trình độ caoTập trung hỗ trợ 152 hộ khó khăn thuộc dự án Di dời dân cư khu vực I Kinh thành HuếHơn 740 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Hữu Lạc trao quà tết cho các hoàn cảnh khó khăn tại xã Điền Hương (huyện Phong Điền)

Đoàn đã đến thăm và tặng 50 suất quà tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách ở địa phương; mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Hữu Lạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới Canh Tý 2020 đến cán bộ và Nhân dân hai xã; đồng thời đề nghị Mặt trận cơ sở làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn. Song hành cùng đó, cần tạo mọi điều kiện bằng những việc làm cụ thể để các gia đình nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần giảm nghèo ở địa phương.

Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 900 suất quà tết cho các hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điều phối toàn diện chính sách an sinh xã hội

Công tác an sinh xã hội trên địa bàn thời gian qua đã có nhiều khởi sắc. Từ những chính sách, các chương trình, dự án, hoạt động trợ giúp, nhiều hoàn cảnh được tiếp cận các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ xã hội để cải thiện chất lượng cuộc sống, được nâng cao kỹ năng để giải quyết khó khăn về vật chất và tinh thần.

Điều phối toàn diện chính sách an sinh xã hội
Thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách

Nhờ có nguồn vốn tín dụng chính sách, thời gian qua, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Nam Đông đã mạnh dạn phát triển kinh tế hộ gia đình, không ngừng vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

TIN MỚI

Return to top