ClockThứ Sáu, 10/06/2022 13:51

Khánh thành 2 nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo A Lưới

TTH.VN - Ngày 10/6, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh phối hợp với Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBMTTQVN huyện A Lưới, Đồn biên phòng Nhâm cùng chính quyền địa phương xã Quảng Nhâm tổ chức khánh thành và bàn giao 2 nhà “Đại đoàn kết”.

Trao tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tổng trị giá 240 triệu đồngBàn giao 2 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Thủy ThanhBàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Phạm Bân

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh và đại diện các đơn vị tặng quà cho đại diện gia đình ông Cu Doan, trú tại thôn Pi Ây 1

Sau quá trình khảo sát, BĐBP tỉnh và UBMTTQVN tỉnh đã lựa chọn 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Đại đoàn kết” là gia đình ông Cu Doan, trú tại thôn Pi Ây 1 và gia đình bà Kăn Mur, trú tại thôn Âr Kêu Nhâm thuộc xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới.

Sau hơn 3 tháng thi công, 2 ngôi nhà đã hoàn thành với kết cấu nhà cấp 4, mái lợp tôn khang trang, tổng kinh phí xây dựng là 310 triệu đồng. Trong đó, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, BĐBP tỉnh và UBMTTQVN tỉnh hỗ trợ 2 gia đình 80 triệu đồng, số còn lại do các gia đình tự đối ứng. Ngoài ra, Đồn biên phòng Nhâm, đoàn thể, chính quyền địa phương xã Quảng Nhâm hỗ trợ một phần ngày công xây dựng.

                                                            Tin, ảnh: Võ Tiến

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khánh thành điểm trường Trịnh Công Sơn

Sáng 24/4, UBND huyện Nam Đông phối hợp với gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức lễ khánh thành điểm trường Trịnh Công Sơn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến dự.

Khánh thành điểm trường Trịnh Công Sơn
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”

Ngày 21/4, tại tổ dân phố 4, Khối Dân vận phường Phường Đúc (TP. Huế) tổ chức khánh thành “Điểm xanh văn hóa”, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Return to top